Tỉnh Cà Mau phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo cho giáo viên, học sinh

(VOV5) - Hơn 1.650 giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, về tình hình biển, đảo.

Ngày 13/3, Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) và Huyện đoàn Năm Căn, tỉnh Cà Mau, phối hợp tổ chức truyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Luật Thanh niên Việt Nam và các văn bản liên quan về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong hệ thống trường học.

Tỉnh Cà Mau phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo cho giáo viên, học sinh - ảnh 1Đại diện Hải đoàn 42 và Huyện đoàn Năm Căn (Cà Mau) trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: TTXVN

Hơn 1.650 giáo viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, về tình hình biển, đảo hiện nay; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề trên biển; về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); cách xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, theo công ước Luật Biển năm 1982.

Thầy Nguyễn Mỹ Cảnh, Phó hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn chia sẻ, các hoạt động tuyên truyền khơi dậy niềm tin, lòng tự hào của các thế hệ thầy, cô và học sinh nhà trường đối với Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, mỗi giáo viên, học sinh càng nhận thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc chung tay cùng lực lượng chức năng và Cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao chất lượng công tác dạy - học thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác