Không khí đón Tết của người Việt ở khắp nơi; chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết

(VOV5) - Thính giả viết thư chia sẻ ý kiến về các chương trình phát thanh và trang web vov5; chương trình cũng thông tin về các chương trình đón Xuân ở trong nước và nước ngoài.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Chào quý vị và các bạn,


Tuần qua, các tin, bài và ảnh của các CTV, phóng viên thường trú của Đài TNVN tại các nước gửi về phản ánh không khí đón Tết cổ truyền dân tộc của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Chúng ta sẽ biết được vì sao người Việt tại Ai cập vẫn duy trì việc gói bánh chưng; người Việt tại Pháp đi sắm Tết ở chợ hay các cộng đồng người Việt tại Algiery,  Campuchia đón Tết như thế nào. Nội dung này được thể hiện qua các bài viết cùng nhiều ảnh: Gói bánh chưng để giữ nét văn hóa Việt của Ngọc Thạch, Hồng Quân;


Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết của nhóm PV đang có mặt tại Pháp; Hoặc cộng đồng người Việt tại Algeria và Campuchia vui đón xuân Đinh Dậu. Cộng đồng người Việt tại Kansai, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Trung Quốc  tổ chức Tết cộng đồng.


Trên trang web, cũng liên tục đăng tải tin, ảnh về chương trình xuân quê hương 2017 vừa diễn ra tại TPHCM cũng như các địa phương  tổ chức gặp mặt kiều bào về quê đón Tết. Đó là Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Gặp mặt người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại Thái Nguyên với chủ đề “Chào xuân mới 2017”.  Tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt Việt kiều và thân nhân Việt kiều về vui Xuân đón Tết tại tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức họp mặt kiều bào nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kiều bào tiêu biểu nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017

 
Tiếp tục những ý kiến đóng góp của thính gỉa với chương trình: Thính giả Ulrich Wicke ở Felsberg, người Đức, cho biết: Chương trình của VOV qua sóng ngắn luôn là nguồn thông tin đáng tin cậy.  Thính giả Khamsy Inthavong, người Lào, cho biết: Tuần qua, VOV có phát tin ngắn về Chùa Phật tích ở thủ đô Vientiane có tổ chức Lễ tất niên, do ở xa nên tôi không kịp về tham dự. Tôi muốn biết rõ hơn về các hoạt động trong Lễ tất niên này. Chương trình cũng nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp của thính giả về một số chuyên mục như Sắc màu các dân tộc Việt nam; Người việt muôn phương; Chuyện cuả làng, giai điệu quê hương…. Chương trình cũng nhận được những lá thư quen thuộc của thính giả từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga…Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình.


Câu hỏi của thính giả Viengxay, người Lào gửi về chương trình viết:  Bản thân tôi cũng từng là một sinh viên học tập tại Hà Nội. Cứ mỗi khi Tết cổ truyền đến, nhiều bạn sinh viên lại gặp khó khăn trong việc về quê đón Tết, đặc biệt là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tôi muốn biết trong dịp Tết cổ truyền sắp tới, các bạn sinh viên tại Hà Nội có nhận được hỗ trợ nào? Và còn những chương trình nào khác không?


Về câu hỏi của các bạn, chúng tôi xin được thông tin: Chương trình chuyến xe ngày Tết do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cùng các đơn vị triển khai từ năm 2013. Sau 3 năm, với kinh phí hỗ trợ hơn 3,5 tỉ đồng, đã giúp cho gần 6.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ về quê đón tết cổ truyền ấm áp, đoàn viên bên gia đình sau những tháng ngày học tập xa nhà. Mới nhất,  34 chuyến xe chở gần 1.500 sinh viên lăn bánh từ Hà Nội về 18 tỉnh, thành phố từ Hà Giang đến Quảng Bình, mang theo nụ cười phấn khởi của các bạn khi sắp đoàn tụ gia đình đón tết Đinh Dậu 2017. Ngoài tấm vé miễn phí, là những thùng mì tôm và phong bao lì xì tài trợ cho các bạn sinh viên khó khăn. Năm nay chương trình “Xuân đoàn viên” còn tổ chức thăm hỏi, động viên các sinh viên sau Tết để các bạn quay trở lại học tập đúng thời gian. Không chỉ các bạn sinh viên về quê ăn tết mà các bạn sinh viên ở lại ký túc xá, nhà trọ sẽ nhận được thêm nhiều hỗ trợ, việc làm thêm giúp các bạn tham gia các hoạt động chào đón năm mới đầy ý nghĩa.


Ví dụ: các trường đại học ở Hà Nội đang triển khai nhiều chương trình như miễn phí vé xe cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giá vé ưu đãi giảm từ 30 đến 50% . Tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm nay có khoảng 1 nghìn sinh viên thuộc diện chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hội sinh viên của trường đã kết hợp đưa sinh viên về quê cùng với những chuyến xe đi làm tình nguyện của trường. Ngày 30 và 31/1, Thành đoàn Hà Nội sẽ tổ chức hàng chục xe đưa các sinh viên về quê ăn Tết.

 
Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Vệt Nam ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế); và 8h30-9h30 (giờ Hà Nội) tức từ 1h30 đến 2h30 (giờ quốc tế) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.     

Phản hồi

Các tin/bài khác