Thông tin về phong trào xóa nhà tạm; di tích Gò Đống Đa; số lượng du khách Ấn Độ tới Việt Nam

(VOV5) - Tuần qua, gửi thư về chương trình, các thính giả chúc mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 10, đóng góp nhiều ý kiến về các chuyên mục, thông tin các lĩnh vực đời sống của Việt Nam.

Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả mong muốn được thông tin về một số điểm du lịch như Di tích Gò Đống Đa; số khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam; chương trình xóa nhà tạm..

Nghe âm thanh tại đây:
 

Chào quý vị, chào các bạn,

Tuần qua, gửi thư về chương trình, các thính giả chúc mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 10, đóng góp nhiều ý kiến về các chuyên mục, các bài viết và yêu cầu được thông tin về các lĩnh vực đời sống, xã hội của Việt Nam.

Thính giả Sun Phol, ở Phnom Penh, bình luận: “Tôi rất mong chờ những nội dung trong chuyên mục mới “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình”. Thính giả Sokunthearith, Campuchia, viết: “Chúc mừng Việt Nam đã vừa nâng cấp quan hệ với Pháp lên một mức độ mới. Các thính giả từ Tây Ban Nha cho biết: “Những người dân Việt Nam cần cù sẽ làm việc chăm chỉ để khắc phục mọi thiệt hại. Tinh thần đoàn kết của người Việt Nam sẽ luôn được phát huy”. Hay “Kiến thiết lại những gì đã bị phá hủy và gây dựng lại các gia đình sẽ là một nhiệm vụ lâu dài, nhưng nó sẽ thành công”.

Thính giả Stefan Lipsius, ở Kassel, Đức, khen chương trình của VOV5 có nội dung hay, mang đến thính giả nhiều thông tin thú vị. Ông rất thích nghe bản tin trong nước và quốc tế đầu chương trình. Thính giả Pháp Maguy Roy viết: “Chúc mừng các bạn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô! Việc kỷ niệm những sự kiện quan trọng này sẽ thắt chặt tinh thần đoàn kết, giúp các bạn nhớ về những ngày tháng lịch sử đầy ý nghĩa, và quá trình phát triển về mọi mặt như lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội trong suốt 70 năm qua”.

Quý thính giả thân mến,

Mở đầu phần trả lời thư, thính giả Sok Heng, Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở Việt Nam. Chúng tôi xin thông tin những kết quả nổi bật của công tác này thời gian qua:

Những năm qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành một phong trào rộng khắp, trở thành một “điểm sáng” của công tác giảm nghèo bền vững tại Việt Nam. Với phương châm “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được phát động trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc... đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước Việt Nam. Ngày 25/4/2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Ðề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Ðiện Biên (Đề án 09) với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Mục tiêu của chương trình là vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian 1 năm hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc - trong đó hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 250 tỷ đồng. Chỉ sau 9 tháng triển khai, 5.000 căn nhà Đại đoàn kết đã hoàn thành, đồng thời hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo của tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái. Chương trình đã được dư luận xã hội đánh giá cao, phù hợp với thực tiễn, có tính nhân văn sâu sắc.

Thính giả Duangchay, ở Lào, muốn tìm hiều về di tích lịch sử cấp quốc gia gò Đống Đa.

Gò Đống Đa nay có tên gọi là Công viên văn hóa Đống Đa, thuộc phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Cách trung tâm thành phố chỉ 2km. Gò Đống Đa có diện tích 6.000m2, trên gò có đền thờ lớn để thờ những anh hùng liệt sỹ đã có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược từ hàng ngàn năm qua: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Lê Lai, Trương Đăng Quế và Đoàn Thọ Lang (2 vị quan có công với triều Nguyễn)… Dưới những tác động mạnh của chiến tranh, Gò đã bị phá huỷ và chỉ còn phần móng. Năm 1989, thành phố Hà Nội đã quyết định xây dựng lại Công viên văn hoá gò Đống Đa với tổng diện tích lên tới hơn 21.000m2. Nơi đây trưng bày Tượng đài vua Quang Trung cùng hai bức phù điêu ghi chép lại diễn biến chiêns thắng Gò Đống Đa năm 1789, nhà trưng bày rộng tới hơn 6.000m2,…

Về câu hỏi, có bao nhiêu du khách Ấn Độ đã tới Việt Nam thời gian qua, chương trình xin thông tin?

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nước ta đã đón 392.000 khách Ấn vào năm 2023, tăng 231% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19). Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đón hơn 231.000 lượt khách từ thị trường tỷ dân này, tăng 164% so với cùng kỳ năm 2023. Du khách Ấn Độ ngày càng quan tâm và yêu thích các điểm đến của Việt Nam. Trong đó, Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến mới lý tưởng dành cho các sự kiện đám cưới, kỷ niệm, đính hôn…của các tầng lớp trung lưu và thượng lưu Ấn Độ.

Thính giả Mukudai Osamu, ở Nhật Bản, hỏi Việt Nam có những loại phở nào?

Phở bò, một biểu tượng ẩm thực không thể thiếu khi nhắc đến các loại phở Việt Nam. Phở gà, tuy không nổi tiếng bằng phở bò, lại mang một sức hút riêng biệt khó cưỡng. Phở khô Gia Lai – một biến tấu độc đáo của món phở truyền thống với phần nước sốt bò băm đậm đà, thấm đẫm hương vị đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Phở chua, món đặc sản trứ danh xứ Lạng, đã chinh phục biết bao thực khách. Phở bát đá là sự kết hợp độc đáo giữa nóng và lạnh, khô và nước. Phở xào có 2 cách chế biến luôn quyến rũ thực khách bằng màu sắc bắt mắt và hương vị đậm đà. Món phở bò sốt vang với sợi phở trắng ngần, mềm mại hòa quyện cùng nước dùng ngọt thanh, đậm đà. Phở heo thì không quá phổ biến, tuy nhiên lại là biến tấu không nên bỏ lỡ. Món phở cuốn  dành cho những ai thích ăn chấm nước tương hoặc mắm. Đặc sản của Bắc Ninh thì chắc chắn không thể bỏ qua phở gan cháy. Phở trộn có phần khá giống với cách chế biến của món phở chua, kết hợp giữa bánh phở, thịt bò, thịt gà và mắm trộn. Phở chiên phồng giống như snack, bạn chiên bánh phở lên cho giòn rụm, sau đó phần topping sẽ là thịt bò xào cùng với rau củ quả. Phở vịt quay thì là một đặc sản của Lạng Sơn. Dành riêng cho những tín đồ ăn kiêng đang thèm thuồng hương vị phở, món phở gạo lứt sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Khác với phở trộn gà hay bò là biến tấu từ phở nước để thích nghi với thời tiết, phở tíu ngay từ đầu đã là một món trộn độc đáo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác