Thủ tục xin tạm trú của việt kiều tại Việt Nam, xin visa du lịch tự túc Hàn Quốc

(VOV5) - Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, bạn nghe đài  hỏi về thủ tục xin visa du lịch tự túc Hàn Quốc trong ba tháng. Thính giả cũng hỏi về thủ tục việt kiều xin tạm trú tại Việt Nam. Những lá thư của thính giả cũng chia sẻ cảm xúc nhớ quê hương khi năm mới sắp tới.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Chào quý, chào các bạn!
Giáng Sinh vừa qua đi và chúng ta lại chuẩn bị chào đón Năm mới 2014. Cùng với người dân ở khắp nơi trên thế giới, người Việt ở trong nước và nước ngoài cũng đang sống trong những giờ phút với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: tiếc nuối năm cũ sắp qua,  hồi hộp, vui mừng đón chào Năm mới Giáp Ngọ 2014.

Chia sẻ cảm xúc qua thư, bạn Phương Anh, du học sinh ở Mỹ cho biết: “ Những ngày này, ở bên Mỹ, không khí cũng rất náo nhiệt. Những phút như thế này, em lại rất nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ Hà Nội. Thời tiết Hà Nội lúc này như thế nào? Đường phố Hà Nội những ngày này có gì vui không?”

Xin thông tin cho bạn: Năm nay, người Hà Nội đón chào Giáng sinh trong thời tiết lạnh và  khô, phù hợp với không khí đêm Noel. Những điểm vui chơi có rất nhiều, đường phố, các nhà hàng trang hoàng đèn, cây thông Noel, rực rỡ đủ màu. Nhân dịp này, chương trình cũng nhận được từ thính giả Trương Văn Định, ở Mỹ  1 tấm bưu thiếp lớn với dòng chữ Mừng Giáng Sinh.

Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, bạn Trịnh Thị Thảo, ở Lào tâm sự: bạn rất thích và luôn muốn gìn giữ những nét văn hóa truyền thống dân tộc như chiếc  quạt và muốn nhờ mua làm kỷ  niệm;  Thính giả Phạm Bích Hạnh, giáo viên ở Đức mong  muốn được các BTV của chương trình giới thiệu về cuốn sách tiếng Việt nhập môn do cô viết về mảng giáo trình giảng dạy tiếng việt ở Đức. Thư của các thính giả Hải Nam, Jean Huỳnh, ở Pháp, Phương Thảo, Phan Long, ở Mỹ…

 Một thính giả viết thư hỏi địa chỉ của Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương Quốc CPC. Chúng tôi đã nhờ cơ quan thường trú đài TNVN tại Phnompenh trả lời thư theo địa chỉ mail cho thính giả này.

Vẫn là những lá thư quen thuộc gửi về chương trình nhờ giải đáp thắc mắc, ông Nguyễn Mạnh Nam hỏi: “Tôi là Việt kiều đã nghỉ hưu, có thân nhân và anh em ruột ở Cần Thơ. Tôi có vợ chưa cưới ở Nha Trang và muốn xin tạm trú ở đây, nhưng khi xin giấy tạm trú thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho biết tôi phải có anh em hoặc bà con ruột thịt ở Nha Trang thì mới xin tạm trú được. Như vậy tôi phải về Cần Thơ làm giấy tạm trú mà không làm được ở Nha Trang? Tôi còn giấy khai sinh Việt Nam. Xin cho tôi biết tôi phải làm gì để xin được tạm trú?”

Ông Nam thân mến ! Trường hợp 1: Ông còn quốc tịch Việt Nam

Theo Luật Cư trú năm 2006, ông chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

+ Bản khai nhân khẩu

+ Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

-       Trường hợp 2: Ông không còn quốc tịch Việt Nam

Lúc này, ông được pháp luật giải quyết như trường hợp đối với người nước ngoài. Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Pháp lệnh Xuất nhập cảnh năm 2000, người nước ngoài tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp Thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm. Người mang Thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn giá trị của Thẻ.

Hồ sơ cấp Thẻ tạm trú bao gồm:

1.     01 bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu (N5A, N5B)

2.     02 ảnh cỡ 3 x 4.

3.     Xuất trình hộ chiếu, thị thực, tờ khai nhập cảnh, chứng nhận tạm trú.

4.     Giấy chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (thành viên Hội đồng quản trị, giấy  phép lao động, đăng ký kết hôn, giấy khai sinh…).

Áp dụng quy định nêu trên, nếu ông muốn được cấp thẻ tạm trú thì ông  phải có các giấy tờ nêu tại mục 1, 2, 3 và phải có giấy đăng ký kết hôn

Về thủ tục xin visa du lịch tự túc Hàn Quốc ba tháng, Lê Minh Hải  hỏi: “Tôi đã có hộ chiếu và từng đi Nhật Bản theo thư mời của công ty nơi tôi làm việc. Hiện tôi định nghỉ làm ở công ty cũ và đi du lịch tự túc ở Hàn Quốc khoảng ba tháng sau đó về nước tiếp tục công việc khác theo dự kiến.

Trong trường hợp này tôi có dễ dàng xin được visa? Thủ tục cần những gì?”

 Bạn thân mến ! Hồ sơ (tất cả giấy tờ bằng tiếng Việt cần dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn có công chứng tư pháp):

1) Hộ chiếu (tốt nhất là còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên)

2) Đơn xin cấp visa (có dán 1 tấm hình 35 × 35 được chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất)

3) Giấy xác nhận nhân viên (hoặc hợp đồng lao động) và giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty nơi bạn đang làm việc

4) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính:

Trong trường hợp bạn không có đủ khả năng tài chính, có thể chứng minh năng lực tài chính của người thân của bạn (bố mẹ hoặc chồng, vợ), kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình. Trong trường hợp không thể chứng minh tài chính của bản thân và gia đình, bạn có thể đề nghị công ty nơi đang làm việc đứng ra bảo lãnh cho bạn về chuyến đi.

Quý thính giả thân mến! Nhiều thính giả ở nước ngoài muốn đi Sapa đợt nghỉ Tết dương lịch, muốn hỏi thông tin về các  món nướng ở Sapa ( Lào Cai)

Các bạn thân mến ! Đến với thị trấn sương mù, bạn có thể thoải mái thưởng thức các món nướng thơm ngon nức mũi từ ngô, khoai, hạt dẻ đến thịt lợn cắp nách, cá suối, trứng gà...Ở Sa Pa, các quán nướng có mặt ở khắp mọi nơi, từ chợ đến các con hẻm nhỏ. Nhưng được biết đến nhiều nhất là "phố nướng" trên phố Hàm Rồng, ngay bên cạnh nhà thờ đá. Không chỉ thịt, cá, nhiều loại rau, củ quả cũng được nướng rất lạ miệng. Ngoài ra, gà tẩm mật ong nướng, cá hồi nhồi rau thơm nướng giấy bạc, bò cuộn cải mèo nướng... cũng là các món ưa thích của các du khách trên “bàn tiệc nướng” Sa Pa. Cái thú của đồ nướng ở Sa Pa là thưởng thức vào lúc màn đêm và cái lạnh của núi rừng bao trùm toàn thị trấn. Nếu có dịp về Việt Nam, bạn hãy đến với Sapa để thưởng thức những hương vị ẩm thực đặc trưng của vùng đất này.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác