Tình cảm của thính giả với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trên trang web vov5 cùng phần trả lời thư

(VOV5) - Tuần qua, qua trang web vov5, thính giả chia sẻ những cảm xúc về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp;  Thính giả cũng quan tâm  tới thủ tục xuất nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, thủ tục du học. Chương trình đã giải đáp những thắc mắc này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Tuần qua, qua trang web của vov5, sau khi xem những bức ảnh về cuộc đời đại tướng Võ Nguyên Giáp, thính giả Tuấn Anh chia sẻ cảm xúc như sau: Cháu đã khóc khi biết tin bác mất. Cháu vẫn luôn mong ước được gặp bác dù chỉ 1 lần. Bác hãy yên nghỉ nơi đất mẹ.

Thính giả Bùi Nguyên, ở địa chỉ buinguyen66@gmail.com cũng đã xúc động viết: “ Tôi nghe nói về Tướng Giáp mà lòng ngẹn ngào. Đọc những trang, dòng lịch sử về ông, tôi vô cùng xúc động.

Không chỉ có bạn Tuấn Anh, Bùi Nguyên, mà rất nhiều người dân, các bạn trẻ trong những ngày qua đã đến viếng Đại Tướng và bày tỏ lòng kính trọng, thương tiếc ông.

Thính giả Hồ Nhất Phi ở địa chỉ tinhvodaophanthiet@gmail.com nêu ý kiến sau khi đọc bài: võ cổ truyền, một thương hiệu của Bình Định cần được bảo tồn và phát huy trên trang web vov5 như sau: Hiện nay tôi thấy Việt Nam đã có Vovinam dù được xem là một nhánh của Võ cổ truyền tách ra, nhưng hiện đã khẳng định được mình, và vượt qua mặt võ cổ truyền để làm đại diện cho Võ Việt Nam. Vì thế có nên chăng đổi tên võ cổ truyền Việt Nam thành Võ cổ truyền Bình Định, lấy cái gốc của Bình Định là sự thống nhất, việc này cũng tránh được sự đa môn-đa phái của võ thuật hiện nay, mà chẳng có gốc nào được xác thực là "cổ truyền việt nam", ngoài Võ Bình Định hiện nay.

          Tiếp tục quan tâm tới các phương pháp chữa bệnh, thính giả Nguyễn Thị Thanh Thúy hỏi: Chào bác sĩ, cháu bị liệt dây thần kinh thứ 7 ngoại biên cách đây hơn 20 năm. Không biết nếu bây giờ chữa thì có khỏi được không? Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của bạn tới chuyên gia y tế nhờ giải đáp. Chương trình cũng nhận được thư của Lê Quốc Vi, ở Thái Lan, Nguyễn Thị Liên Hương, ở Đài Loan ( Trung Quốc); Quỳnh Nga, ở Đức, Phương Anh, ở Mỹ… cùng tin bài của cơ quan thường trú đài TNVN tại nước ngoài.

Quý thính giả thân mến! Mở đầu Hộp thư thính giả tuần này, chúng tôi xin đăng thư của một thính giả giấu tên hỏi như sau: Con tôi sinh ra ở Việt Nam, mang tên Việt Nam, sau đó cháu được đổi tên sang tên tiếng Anh. Khi hộ chiếu Việt Nam hết hạn, tôi đã xin hộ chiếu Việt Nam mới cho cháu, với tên mới bằng tiếng Anh. Hộ chiếu Italia của cháu vẫn mang tên Việt (vì chưa có thời gian, và hộ chiếu vẫn còn hạn) đồng thời chót mua vé máy bay theo hộ chiếu Italia tên Việt rồi, nên không muốn đổi. Vậy khi nhập cảnh và xuất cảnh tại Việt Nam có gặp rắc rối thì không?

Chúng tôi xin trả lời, theo quy định của pháp luật xuất nhập cảnh, hộ chiếu hay còn gọi là sổ thông hành là tài liệu quan trọng để quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của người xuất nhập cảnh rằng họ đang có mặt tại một nước nào đó hay không. Tuy nhiên, tùy thuộc vào diện phải xin phép (cấp thị thực) hay miễn xin phép (miễn thị thực) mà các cá nhân có hộ chiếu có thể phải làm thủ tục xin phép hoặc không để được phép vào một nước.

Theo như bạn trình bày, con bạn có cả hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Italia còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật xuất nhập cảnh, khi xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam, con bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai hộ chiếu mà thôi. Điều này có nghĩa là:

-          Nếu con bạn nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì khi xuất cảnh cũng phải sử dụng hộ chiếu Việt Nam.

-          Nếu con bạn nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Italia thì cũng phải xuất cảnh bằng hộ chiếu Italia và phải có visa xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cấp.

-          Nếu bạn nhập cảnh bằng hộ chiếu này và xuất cảnh bằng hộ chiếu khác (nhất là có thông tin không giống nhau) thì bị coi là vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

          Bạn trẻ ở địa chỉ hangthieunalu@yahoo.com hỏi: Em là sinh viên năm 2 Đại học dân lập Phương Đông Hà Nội (điểm đầu vào là 13). Vừa rồi em thi lại, được tổng điểm 15,25 nhưng có một môn 3,75. Em biết điều kiện của mình không đủ để đi du học Đức, xin hỏi còn cách nào nữa không? (học bạ 12 năm học của em rất tốt và em có người nhà đang định cư tại Đức)

Chúng tôi tham khảo ý kiến của chuyên gia và xin  tư vấn cho bạn: Bạn vẫn  chưa đáp ứng được điều kiện để du học Đức. Bạn có thể tham dự chương trình dự bị đại học Freshman của trường Đại học Khoa học ứng dụng Aachen. Khi đó bạn chỉ cần thi đậu kỳ thi tuyển sinh riêng của chương trình và không còn cần đến kết quả thi tuyển sinh đại học của Việt Nam.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác