Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ, an toàn

(VOV5) - Cử tri trên khắp mọi miền đất nước đã  hăng hái đi bầu cử trong ngày hội toàn dân, sự kiện 5 năm mới có 1 lần.

Hôm nay, 23/5, hơn 69 triệu cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri trên khắp mọi miền đất nước đã  hăng hái đi bầu cử trong ngày hội toàn dân, sự kiện 5 năm mới có 1 lần.

Từ 7h sáng, hơn 84 nghìn tổ bầu cử trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai mạc sự kiện chính trị quan trọng này. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ những lá phiếu đầu tiên tại nơi mình ứng cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ, an toàn - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bỏ phiếu, các vị lãnh đạo Việt Nam đều tin tưởng với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước sẽ bước vào một giai đoạn mới, đáp ứng được kỳ vọng, mong muốn của cử tri cả nước. Việt Nam đã tổ chức cuộc bầu cử công khai, minh bạch, công bằng. Mỗi cử tri lựa chọn một cách tự do những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực của địa phương và cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. 

Tại Hà Nội, hơn 5 triệu cử tri thành phố tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri trẻ Triệu Uyển Vi, phường Kim Liên chia sẻ: lần đầu tiên đi bỏ phiếu, em thấy khá hồi hộp. Khi mình bỏ phiếu, cảm giác mình trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn với việc xây dựng đất nước. Cử tri Trần Huyền Linh ở Mai Dịch, Cầu Giấy, bày tỏ tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Em hy vọng các đại biểu mà em lựa chọn có thể giúp đất nước phát triển.

Từ 7h ngày 23/5, hơn 3.000 điểm bầu cử ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khai mạc, đông đảo cử tri đã có mặt, xếp hàng từ sớm để khai báo y tế, thực hiện quyền bầu cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ, an toàn - ảnh 2TP Hồ Chí Minh có khoảng 5,4 triệu cử tri ở hơn 3.000 điểm bầu cử.

Thành phố Thủ Đức vừa được thành lập với sự sáp nhập của 3 quận, chính quyền và người dân ở đây đều có những khát vọng lớn.  Cử tri Lê Kim Giai (88 tuổi) chia sẻ rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên ông đi bỏ phiếu với danh nghĩa cử tri của TP Thủ Đức. Ông hy vọng các đại biểu do ông và các cử tri bầu nên sẽ góp tiếng nói để thành phố Thủ Đức phát triển lên tầm vóc mới.

Cùng với cử tri cả nước, cử tri người Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đi bầu cử. Đồng bào hy vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ làm hết sức mình để hoàn thành lời hứa trước dân. Anh Bá Minh Truyền, cử tri tỉnh Ninh Thuận, mong muốn các vị đại biểu quan tâm nhiều hơn đến vùng dân tộc thiểu số. Làm sao để cải thiện đời sống người dân. Bên cạnh đó là quan tâm đến môi trường, không gian sinh hoạt văn hóa giải trí cho thiếu niên, nhi đồng ở các làng Chăm.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nên dù địa hình cách trở, hơn 4 triệu cử tri ở các tỉnh Tây Nguyên náo nức đi bỏ phiếu trong nền bài hát cổ động bầu cử. Cử tri A Wur, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, cho biết ông đã đọc kỹ trong danh sách niêm yết người ứng cử để bầu cho những người xứng đáng có thể giúp dân cải thiện đời sống.

Tại xứ đạo Phúc Yên (Thanh Chương, Nghệ An), không khí của ngày bầu cử rộn ràng từ sáng sớm. Bà con cử tri sau khi tham dự lễ ở nhà thờ đã phấn khởi đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Giáo phận Vinh, các giáo xứ, giáo họ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức cho cử tri đi bầu cử theo từng khung thời gian, để 100% cử tri được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Lần bầu cử này, tỉnh Quảng Trị lần đầu ghi nhận hàng trăm cử tri là công dân mới được nhập tịch.  Lần đầu cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân, ông Hồ Văn Chua ( 43 tuổi, ở thôn Xa Tuông, xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa) chia sẻ  khi trở thành công dân Việt Nam, được chính quyền quan tâm, con em được đi học… khiến bà con dân bản rất mừng. Đặc biệt, hôm nay đầu tiên được đi bầu cử, dân bản rất phấn khởi, tự hào. Mình bầu, mình chọn cán bộ, tin tưởng cán bộ biết thương dân để giúp dân.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ, an toàn - ảnh 3Cử tri đồng bào Mông ở Yên Bái đi bầu cử

Tại phía bắc, hơn 2 triệu cử tri các dân tộc ở các tỉnh khu vực Tây Bắc đã đi bỏ phiếu. Bà con mặc những bộ trang phục truyền thống, phấn khởi đến gần 6.000 khu vực bỏ phiếu ở 5 tỉnh Tây Bắc gồm: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái và Lào Cai bỏ phiếu. Cử tri Hờ Thị Giàng, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải chia sẻ: hôm nay chị sắp xếp để đi bầu cử từ sớm, xong, mới về đi làm nương. Mong muốn là chọn được những người có đức có tài, gắn bó với vùng cao, giúp đỡ được nhiều cho bà con vùng cao.

Năm nay là năm đầu tiên đảo Trường Sa lớn bỏ phiếu cùng thời điểm với cả nước. Toàn thị trấn rực rỡ cờ hoa được quân dân thị trấn chuẩn bị từ những ngày trước. Ngoài cử tri là quân dân trên huyện đảo Trường Sa thì 24 ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa cũng vào đảo Trường Sa lớn để tham gia bầu cử. Các ngư dân được kiểm tra sức khỏe, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID - 19 và lên đảo tham gia bỏ phiếu cùng quân, dân thị trấn Trường Sa.

Qúa trình bầu cử cũng diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình tại các khu vực cách ly y tế do dịch COVID - 19. Đầu giờ chiều ngày 23/5, hơn 2000 nghìn cử tri tại bệnh viện K, cơ sở y tế đang bị cách ly do dịch COVID - 19, đã hoàn thành bầu cử. Để đảm bảo an toàn, bệnh viện  tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa, từng buồng bệnh. Những bệnh nhân nặng không đi lại được được bỏ phiếu tại giường bệnh. Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động tham gia bầu cử đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đứng giãn cách 3 mét. Bệnh viện chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, khử khuẩn thường xuyên. 

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri Việt Nam bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4 nghìn đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố, hơn 2 vạn đại biểu HĐND cấp quận, huyện và hơn 24 vạn  đại biểu HĐND cấp xã, phường. Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến chiều 23/5, cơ bản các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn. Theo quy định, sau 10 ngày, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố danh sách những người trúng cử Hội đồng nhân dân các cấp. Sau 20 ngày, sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác