Tỉnh Quảng Bình tổ chức bầu cử sớm ở 17 khu vực của huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh


(VOV5) - Gần 5.500 cử tri tại 17 khu vực miền núi, biên giới thuộc 2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh sẽ bỏ phiếu bầu cử biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng nay, sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức bầu cử sớm ở 17 khu vực của huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh - ảnh 1Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình kiểm tra các khu vực bầu cử sớm. Ảnh: VOV

Tất cả các điểm bầu cử sớm thuộc khu vực miền núi, biên giới của 2 huyện này giao thông đi lại rất khó khăn và người dân ở xa trung tâm. Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết công khai từ nhiều ngày nay để cử tri đến tìm hiểu, lựa chọn.

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Bầu cử các cấp tỉnh Quảng Bình đã quán triệt nghiêm túc các biện pháp 5K của Bộ Y tế, thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tại các điểm bầu cử đều có nước rửa tay, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, bảng biểu hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu bảo đảm giãn cách an toàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác