Lan tỏa tư tưởng Phật giáo trong quản trị toàn cầu và xây dựng xã hội phát triển bền vững

(VOV5) -  Hơn 3000 đại biểu, trong đó có gần 1700 đại biểu quốc tế, nhiều nguyên thủ quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019.

Ngày 13 tháng 5, tức Chủ Nhật, Đại Lễ Phật đản Liên Hợp quốc sẽ khai mạc tại Khu du lịch tâm linh Chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ngoại việc thực hiện những nghi thức Phật giáo, nhiều hội thảo, diễn đàn tại Đại lễ chia sẻ về cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và xây dựng xã hội phát triển bền vững. Qua Đại lễ cũng sẽ lan tỏa được những triết lý và sự hội nhập của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và với cộng đồng quốc tế.

Lan tỏa tư tưởng Phật giáo trong quản trị toàn cầu và xây dựng xã hội phát triển bền vững - ảnh 1

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam về Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc năm nay. 

Nghe nội dung phỏng vấn tại đây.

Phản hồi

Các tin/bài khác