Mở cánh cửa vào thị trường du học nghề Đức

(VOV5) - Mỗi năm nước Đức thiếu khoảng nửa triệu lao động do tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Vì thế nước Đức đặc biệt quan tâm đến hệ thống đào tạo nghề miễn phí và chính sách hỗ trợ và bảo vệ người lao động.

Rất nhiều ngành nghề của nước Đức hiện nay thiếu hụt lao động như điều dưỡng, y tá, công nhân kỹ thuật, đầu bếp, giáo viên mầm non,... Nước Đức đã thành lập hàng trăm cơ sở đào tạo nghề miễn phí, vừa học vừa làm có lương để khuyến khích lao động nước ngoài, đồng thời cấp thẻ xanh cư trú cho những người làm việc từ 5 năm trở lên để thu hút nhân lực trẻ. Sau 8 năm người lao động có thể cư trú vĩnh viễn, tức là thành công dân Đức. Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức đối với lao động trẻ Việt Nam muốn chinh phục và vươn ra thị trường việc làm có lương cao và điều kiện hỗ trợ hàng đầu thế giới như nước Đức. Phóng viên Hoàng Hướng tọa đàm trực tuyến với đại diện các cơ sở hướng nghiệp và đào tạo du học nghề ở CHLB Đức hiện nay.   
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác