Những cánh chim vững chãi trước bão giông


(VOV5) - Người Việt ở Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) gồm cô dâu ở các gia đình đa văn hóa, lao động theo hợp đồng và du học sinh. Số lượng đông, hội đoàn nhiều, và hơn hết là tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau đã giúp mỗi người vượt lên trên đại dịch. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tọa đàm trực tuyến với chị Nguyễn Thị Phương Lan, Tổng giám đốc Công ty du lịch và di dân Đông Nam á ở thành phố Đào Viên và chị Nguyễn Thị Loan, thành viên Hội người Việt ở thành phố Cao Hùng. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác