Phỏng vấn ông Nguyễn Thái Hòa, doanh nhân người Việt tại Ba Lan

(VOV5) - Ông Nguyễn Thái Hòa, doanh nhân người Việt tại Ba Lan là người đã có nhiều năm đầu tư, kinh doanh ở quê hương. Theo ông, ở Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực khả thi để đầu tư sinh lợi tốt đối với doanh nhân kiều bào. Chương trình hôm nay, ông Nguyễn Thái Hòa trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN về việc thu hút doanh nhân kiều bào về nước đầu tư, kinh doanh.


Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:





PV: Thưa ông, ông đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ở Ba Lan như thế nào, và trong những năm qua ông có nhiều mối giao thương với Việt Nam không?

Ông Nguyễn Thái Hòa: Tôi sang Ba Lan vào năm 1991, khi mới sang chúng tôi trải qua nhiều vất vả, hiện nay chúng tôi kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Châu Á sang Châu Âu và ngược lại, xuất khẩu từ Châu Âu về. Về xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và các nước khác, thì công ty chúng tôi đã tổ chức và hình thành một hệ thống nhập khẩu hàng hóa, từ Việt Nam sang các nước Châu Âu, chủ yếu là hàng may mặc. Ngược lại, một số mặt hàng khác Việt Nam có nhu cầu hàng cao cấp thì chúng tôi lại xuất ngược trở về Việt Nam. Ví dụ như hàng thực phẩm ăn uống của các nước khác.

PV: Đến nay, ngoài các hoạt động kinh doanh, ông đã triển khai việc đầu tư về quê hương chưa?

Ông Nguyễn Thái Hòa: Về Việt Nam tôi làm một vài dự án ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội tôi đầu tư hãng taxi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đầu tư một nhà máy sản xuất bia lấy công nghệ của nước ngoài, hệ thống tiêu thụ là các hàng ăn, quán ăn. Bước đầu về Việt Nam còn nhiều vấn đề chúng tôi chưa được hội nhập toàn diện về kinh tế Việt Nam. Thứ hai là tôi ở nước ngoài nên vấn đề đi lại khó khăn, thời gian không trực tiếp ở nhà để quản lý công ty nhưng chắc chắn dần dần chúng tôi khắc phục các vấn đề trên và tôi tin tưởng rằng việt đầu tư ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp ở nước ngoài về Việt Nam đầu tư có cơ hội rất lớn, tiềm năng rất lớn.

PV: Theo ông, trong thời gian tới ở Việt Nam sẽ có những lĩnh vực nào khả thi để đầu tư sinh lợi tốt đối với doanh nhân kiều bào?

Ông Nguyễn Thái Hòa Tôi có đi tham quan một số công ty, doanh nghiệp thành đạt ở Việt Nam, mà hầu như các chủ đầu tư đều có gốc ở Ba Lan, qua làm việc với các doanh nghiệp đó thì tôi nghĩ rằng trong tương lai, vấn đề đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài về Việt Nam chắc sẽ tăng lên rất nhiều vì người ta đã thấy chủ trương chính sách của Đảng đối với kiều bào nước ngoài. Nếu đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi nghĩ có rất nhiều lĩnh vực, có thể sinh lợi trước mắt và sinh lợi lâu dài. Tương lai, tôi định hướng làm cái gì đó phục vụ ngay cho quê hương, trực tiếp tới người có nhu cầu. Chẳng hạn như đầu tư một hệ thống chợ bán lẻ mang tính chất chợ huyện, hệ thống tại tất cả các huyện, huyện nào cũng có một chợ trung tâm hiện đại. Hoặc một số nhà khảo cổ học ở Ba Lan sang Việt Nam mình nhiều, họ đưa các kiến thức về khảo cổ học vào Việt Nam và một số công nghệ về khai thác mỏ than, lĩnh vực này Ba Lan tương đối hoàn thiện.

PV: Thưa ông, ở Ba Lan, ngoài công việc kinh doanh, ông có tham gia vào những hoạt động trợ giúp trong cộng đồng, trợ giúp người Việt mới sang hoặc những người lao động như thế nào?

Ông Nguyễn Thái Hòa: Hiện nay trợ giúp cho người Việt mới sang vì họ mới sang gặp nhiều khó khăn, pháp luật không biết, việc làm không có, tiếng không biết, thì bên này chúng tôi có hướng dẫn tổ chức pháp luật, cụ thể nhất là trợ giúp công ăn việc làm cho họ. Ngay ở công ty tôi, hàng năm, thậm chí hàng tháng luôn tiếp nhận những người Việt Nam mới sang. Việc tiếp nhận ở đây mang tính chất trợ giúp, bởi thực tế năng lực của họ không bằng những người lao động đã sang đây lâu rồi.

PV: Xin cảm ơn ông.

Phản hồi

Các tin/bài khác