Tăng cường tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ phụ nữ vì bình đẳng và tiến bộ

(VOV5) - Đại hội lần này là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển Hội LHPN VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ( nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1200 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan  trọng của đất nước nói chung và của các tầng lớp phụ nữ  nói riêng. Đặc biệt, Đại hội lần này là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển Hội LHPN VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đại hội cũng sẽ lựa chọn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, những phụ nữ tiêu biểu để đóng góp và thúc đẩy phong trào phụ nữ vì sự tiến bộ và bình đẳng. Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN phỏng vấn bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về một số nội dung trong chương trình hành động của Hội. Mời quý vị cùng nghe:

Nghe âm thanh tại đây:
PV: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần này sẽ đề ra những mục tiêu và giải pháp gì cho giai đoạn tới, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Minh Hương: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đặt ra một số mục tiêu cũng như chỉ tiêu cụ thể trong giai 5 năm tới, mục tiêu cho cả giai đoạn, đó là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ để chủ động xây dựng hội vững mạnh.  Tích cực xây dựng đảng, xây dựng chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Đặt mục tiêu xa hơn là đến năm 2030, khi 100 năm thành lập hội thì khẳng định là một tổ chức tiên phong hành động vì phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực, qua đó, thực hiện thắng lợi mục  tiêu phát triển của đất nước. Để đạt được mục tiêu này, Hội phát động đợt thi đua xây  dựng người phụ nữ thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, phong trào xây dựng nông thôn mới với 17 ngàn công trình, phần việc, đạt 13 triệu hộ gia đình thực hiện 5 không 3 sạch. Trong nghị quyết, chúng tôi cũng xác định những giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Với cùng với chính sách của Đảng, chúng tôi hy vọng những mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy, giúp phụ nữ khôi phục lại sinh kế của mình sau covid. Hội đang phát động chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, vận động nhắn tin và mỗi tin nhắn trị giá 20 ngàn đồng, phấn đấu có được 130 mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng biên cương, mỗi mô hình 100 triệu đồng, phát động từ 28-2 đến 28-4 năm nay.
Tăng cường tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ phụ nữ vì bình đẳng và tiến bộ - ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đại hội.Ảnh:chinhphu.vn

PV: Vâng, và cũng như những nhiệm kỳ trước, thì nhiệm kỳ này, lĩnh vực đối ngoại được chú trọng như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Minh Hương: Đối ngoại là mảng chúng tôi rất quan tâm. Ngay trong thông điệp của đại hội có thể thấy hội nhập vừa là cơ hội vừa là yêu cầu bắt buộc, bắt kịp yêu cầu phát triển nhanh chóng của công nghệ, khoa học, khai thác những lợi thế mà Việt Nam chúng ta đang có trong các mối quan hệ song phương và đa phương hiện nay. Trong 3 nhiệm vụ trọng tâm thì có nhiệm vụ thứ 3 là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Trong nhiệm vụ này, chúng tôi cũng xác định là mở rộng nâng cao vị thế của tổ chức hội trong quan hệ đối ngoại và cụ thể hơn là phát huy vai trò của hội trong đối ngoại nhân dân. Trong nhiệm kỳ vừa rồi ban chấp hành hội đã ra nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030 và nhiệm kỳ này, sẽ triển khai Nghị quyết này, hội nhập cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, thông qua chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm, những vấn đề mà phụ nữ cùng quan tâm. Phối  hợp bảo vệ quyền và lợi ích nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam trong các quan hệ  giao dịch có yếu tố nước ngoài, kết nối hỗ trợ thành lập, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, đó là nền tảng để hội vừa có thể khẳng định vị thế của mình, quan trọng hơn là thu hút và vận động phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài cũng như phụ nữ trên toàn thế giới tham gia vào quá trình bình đẳng giới, xây dựng phong trào phụ nữ quốc tế ngày càng lớn mạnh hơn. Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người, phụ nữ Việt Nam, tranh thủ diễn đàn quốc tế và khu vực để nói lên tiếng nói của phụ nữ, của  nhân dân Việt Nam và khẳng định quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Hội sẽ tăng cường nâng cao chất lượng trang tiếng Anh,  trang thông tin về phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hiện nay đang có trên báo Phụ nữ Việt Nam, rồi kênh truyền thông của Bảo tàng phụ nữ, các ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.

PV: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ triển khai phương thức như thế nào trong tập hợp, đoàn kết phụ nữ phù hợp  với thời điểm hiện nay?

Bà Nguyễn Thị Minh Hương: Trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp phụ nữ  Việt Nam sẽ cố gắng có nhiều hình thức tập hợp phụ nữ, không chỉ là bằng họp, sinh hoạt trực tiếp mà có thể tập hợp phụ nữ trên không gian mạng bởi vì trong điều kiện công nghệ hiện nay, biên giới địa lý không còn là vấn đề nữa. Chúng tôi cũng có quan hệ với những nhóm người Việt ở nước ngoài, các đối tác quốc tế thì là những quan hệ khá là lâu năm. Chúng tôi hy vọng, sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ đó. Phụ nữ tiêu biểu cũng đang tham gia Hội trong những vai trò khác nhau như tham gia vào các tổ chức thành viên như hội nữ trí thức, nữ doanh nhân. Chúng tôi cũng có mạng lưới phụ nữ ở các bộ ngành, ở các lĩnh vực khác nhau cùng đồng hành, trong đó có những gương mặt phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ phụ nữ vì bình đẳng và tiến bộ - ảnh 2

PV: Và chuyển đổi số, tiếp cận công nghệ mới sẽ luôn được Hội chú trọng trong hình thức sinh hoạt của mình?

Bà Nguyễn Thị Minh Hương: :Hiện nay, Hội phụ nữ hình thức sinh hoạt chủ yếu là sinh hoạt ở khu dân cư, tại các cuộc họp mà theo định kỳ là 3 tháng/lần. Nhưng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thí điểm mở rộng hơn các loại hình sinh hoạt trên nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi đang tính đến phương án là ứng dụng công nghệ thông tin để không chỉ cung cấp thông tin cho họ, mà còn lắng nghe tiếng nói của hội viên, lắng nghe tiếng nói của phụ nữ và có những tương tác tốt hơn, sử dụng trên mạng xã hội. Tôi nghĩ đó sẽ là một điểm mới trong nhiệm kỳ tới này.

PV: Xin cảm ơn bà.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác