Tập hợp đoàn kết phụ nữ vì mục tiêu bình đẳng và phát triển

(VOV5) - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho phụ nữ. 

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho phụ nữ. Đặc biệt, lần đầu tiên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực Châu á-Thái Bình Dương với mục tiêu giúp phụ nữ tăng cường đoàn kết, chia sẻ các hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó, làm tốt hơn việc tập hợp và kết nối phụ nữ Việt Nam ở trong nước với ở nước ngoài và các tổ chức phụ nữ quốc tế. Phóng viên đài TNVN phỏng vấn bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, khách mời của chương trình về những nội dung này.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

PV: Thưa bà, ngày 20-10 hàng năm để tôn vinh và khẳng định vị thế của người phụ nữ. Vậy năm nay, hoạt động nhân dịp này được tổ chức gắn với những nội dung gì?

Bà Bùi Thị Hòa: Những ngày này Hội phụ nữ cả nước và các tầng lớp phụ nữ đang tổ chức nhiều hoạt động  kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội và ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Ở trung ương,  tổ chức trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018,  ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội nữ trí thức đăng cai tổ chức Hội nghị mạng lưới các nhà khoa hoc nữ Châu á- Thái Bình Dương lần thứ 8. Với chủ đề năm nay là nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, có thể nói, đây là chủ đề được sự quan tâm của các nhà khoa học nữ trong khu vực. Những ý tưởng nghiên cứu khoa học, sản phẩm nghiên cứu khoa học được ứng dụng  trong các lĩnh vực để xã hội ngày càng phát triển theo mục tiêu thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đề ra.  Trong đó, chú trọng vai trò về giới và sư tham gia của phụ nữ. Hội nghị góp phần làm lan tỏa thêm tinh thần đó, khuyến khích động viên phụ nữ làm  khoa học, có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng mạng lưới kết nối lan tỏa rộng rãi hơn. Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp là dịp tuyên truyền phổ biến  khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong phát tr iển kinh tế, khởi nghiệp góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ. Một trong 3 trọng tậm của nhiệm kỳ chính là tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, làm sao tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực kinh tế.

PV:  Việc tập hợp đoàn kết phụ nữ ở trong nước với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động chung được Hội triển khai như thế nào? 

Bà Bùi Thị Hòa: Chủ trương chung ở đâu có phụ nữ thì ở đó có hoạt động hội. Chúng tôi mong muốn những hoạt động của phụ nữ, những thông điệp của phụ nữ và chức năng nhiệm vụ của Hội phụ nữ sẽ được lan tỏa. Bản thân phụ nữ cần phải thấy chọn cho mình hoạt động gì phù hợp để có thể tham gia tốt nhất thông qua tổ chức của mình. Chúng tôi chú trọng đến Hội phụ nữ trên các lĩnh vực. Đối với  nữ trí thức, doanh nhân, chúng tôi là cơ quan bảo trợ thúc đẩy sự ra đời của 2 tổ chức hành viên này. Chú trọng hình thành mạng lưới nữ trí thức, doanh nhân, khoa học và phụ nữ trên các lĩnh vực khác nhau, cùng chung mong muốn nguyện vọng sở thích có thể tham gia tập hợp dưới mái nhà của Hội.

Tập hợp đoàn kết phụ nữ vì mục tiêu bình đẳng và phát triển - ảnh 1 Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN

Đối với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, có những kênh để chuyển tải thông điệp mong muốn đoàn kết hướng về quê hương, đồng thời thực  hiên tốt thiên chức của người phụ nữ, trong đó có những kênh kết nối như trang web của Hội,  báo  phụ nữ online và thông qua các đoàn công tác đi ra nước ngoài.. Qua đó, kết nối giới thiệu  những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, để phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài hiểu được tình hình đất nước, hiểu được tình hình phụ nữ Việt Nam, từ đó, giúp các chị có thể tham gia vào hoạt động chung theo điều kiện của mình. Chúng tôi mong muốn các hoạt động của phu nữ Việt Nam, của Hội tổ chức sẽ được các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng. Chị em sẽ tìm thấy mái nhà chung, có môi trường để rèn luyện, cống hiến, trưởng thành để chị em phát triển toàn diện hơn, thực hiện tốt hơn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình và cả xã hội.

PV:  Vậy thì đối với các tổ chức phụ nữ quốc tế và tổ chức Hội phụ nữ ở nước ngoài, thì Hội thực hiện kết nối như thế nào?

Bà Bùi Thị Hòa: Thông qua mong muốn chung thúc đẩy bình đẳng giới nâng cao vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực. Từ các mục tiêu chung, phụ nữ Việt Nam và phụ nữ của các tổ chức quốc tế gặp gỡ  nhau đến một điểm chung, cùng nói lên tiếng nói chung liên quan vấn đề phụ nữ trong  diễn đàn khu vực và quốc tế. Chúng tôi có mối quan hệ song phương với các tổ chức phụ nữ ở Hàn Quốc, Nga và một số nước trên thế giới và các nước láng giềng. Thúc đẩy mối quan tâm chung của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ trên thế giới,  qua đó, thể hiện vai trò kết nối thưc hiện chủ trương đối ngoại của Đảng và nhà nước là muốn làm bạn với các nước trên thế giới. Chúng tôi thông qua đoàn ra công tác nước ngoài gặp gỡ cộng đồng người Việt,  thấy chị em luôn mong muốn hướng về Tổ quốc. Chính các chị  là những người tiếp tục giữ gìn văn hóa, trao truyền văn hóa Việt Nam cho các thế hệ người Việt ở nước sở tại như dạy tiếng, giữ gìn văn hóa ẩm thực, trang phục, giới thiệu áo dài Việt Nam… Chị em mong muốn có thông tin từ hoạt động của Hội để có thể tham gia,  để có thể ủng hộ như hướng về biển đảo quê hương.

PV: Nhân dịp này, bà có điều gì muốn gửi gắm, tới toàn thể phụ nữ Việt Nam  ở trong nước và nước ngoài?

Bà Bùi Thị Hòa: Dịp 20-10, Hội phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ đã đón nhận được tình cảm hết sức ấm áp, trân trọng  của các lãnh đạo đảng chính quyền, các ngành các cấp giành cho phụ nữ. Chúng tôi mong mốn phụ nữ Việt Nam trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyên thống, tự tin, tự trọng trung hậu đảm đang , tiếp tục thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình và đóng góp nhiều hơn, xứng đáng vào sự phát triển của xã hội,  của cộng đồng  nơi mình đang sinh sống để tỏa sáng và ngày càng sáng hơn vẻ đẹp, phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác