6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,76%

(VOV5) -  Theo đó, 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 9,7%, cao hơn mức 8,5% của cùng kì năm ngoái.
6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,76% - ảnh 1 Toàn cảnh Hội thảo công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý II/2019 - Ảnh: Vĩnh Phong

Theo Báo cáo Kinh tế Vĩ mô quý II/2019 của Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố sáng 11/7, tại Hà Nội, 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 9,7%, cao hơn mức 8,5% của cùng kì năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 6, có hơn 1.700 dự án cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt hơn 7,4 tỷ USD. Ngành công nghiệp và chế biến chế tạo vẫn là nơi thu hút FDI lớn nhất với vốn chiếm tới hơn 73% tổng vốn đăng ký cấp mới, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 8,5 triệu lượt, tăng 7,5%. 

6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,76% - ảnh 2 VEPR đánh giá cao khả năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2019

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR, cho biết: "Lạm phát của Việt Nam trong quý II lại đi xuống, bất chấp những dự báo, e ngại do tình hình trong nước tăng giá điện, điều chỉnh giá điện, sẽ khiến lạm phát tăng lên. Cán cân thương mại tương đối cân bằng trong thời gian qua, Việt Nam không còn thâm hụt thương mại lớn như những năm trước. Hiện nay cán cân thương mại khá cân đối bởi xuất khẩu của Việt Nam tương đối tốt từ khu vực doanh nghiệp FDI". 

Theo báo cáo của VEPR, khu vực dịch vụ tăng trưởng đạt mức 6,69%; bán buôn, bán lẻ đạt 8,09%, tiếp tục có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn ngành kinh tế Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu quý 2 đạt gần 123 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ. 6 tháng qua, cơ cấu đóng góp của khu vực kinh tế này vào GDP của Việt Nam đang di chuyển theo xu hướng thể hiện tính thị trường nhiều hơn. Đóng góp của khu vực nhà nước ngày càng giảm, trong khi đóng góp của khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân ngày càng tăng. Nhóm nghiên của VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 ở mức 6,96%, trong đó, quý III và IV đều tăng trưởng trên 7%./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác