(VOV5) - Hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang được Quảng Tây đẩy mạnh với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Việt Nam.
“Quảng Tây mong muốn sớm kết nối đường sắt và tăng cường hợp tác trí tuệ nhân tạo với Việt Nam”. Đây là tuyên bố của ông Trần Cương, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc trong cuộc trả lời phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh khi tham dự Kỳ họp thứ ba Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV.
Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương. Ảnh: VOV |
Theo ông Trần Cương, Quảng Tây đã hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên đến gần biên giới Việt-Trung là Phòng Thành Cảng - Đông Hưng từ năm 2023, một tuyến khác từ Sùng Tả đến Bằng Tường cũng sẽ thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay. Do đó, khi tuyến đường sắt xuyên biên giới hoàn thành, hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân văn giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là giữa các tỉnh biên giới, chắc chắn sẽ gia tăng mạnh mẽ. Bên cạnh kết nối đường sắt, hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang được Quảng Tây đẩy mạnh với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Việt Nam.
Ông Trần Cương đánh giá rất cao quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển khoa học công nghệ: “Tôi rất khâm phục quyết định quan trọng của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đưa đổi mới khoa học công nghệ và phát triển kinh tế số lên tầm chiến lược quốc gia. Quảng Tây có lợi thế của mình, Việt Nam cũng có lợi thế của mình. Việt Nam và Quảng Tây có thể chung tay tăng cường hợp tác phát triển AI, học hỏi điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của nhau. Quảng Tây sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các nước ASEAN, bao gồm cả Việt Nam, theo kịp tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo.”
Ông Trần Cương cho biết Trung tâm hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN dự kiến thành lập tại Nam Ninh, Quảng Tây sẽ được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và an ninh dữ liệu của nhau, chung tay với các nước ASEAN thúc đẩy phát triển và ứng dụng AI, cùng nhau nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ lớn của các nước ASEAN, trong đó có tiếng Việt.