Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Việt Nam khuyến khích phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

(VOV5) - Chiều 17/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ. Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng là thành viên đầu tiên của Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội với các câu hỏi về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, công tác quản lý thị trường, phát triển công nghiệp chế tạo, sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, chống hàng giả, buôn lậu.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Việt Nam khuyến khích phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ - ảnh 1
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn Quốc hội. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trả lời câu hỏi của một số đại biểu về chính sách phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như lắp ráp ô tô, điện, điện tử, nội địa hóa được bao nhiêu phần trăm, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng: Tuy ngành công nghiệp hỗ trợ của VN có nhiều hạn chế nhưng ở một số lĩnh vực, ngành công nghiệp này đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Ví dụ: ngành sản xuất ô tô chở khách đã nội địa hóa được đạt đến 80%; xe tải chuyên dùng, nội địa hóa 70%; ô tô con là 70%; ngành điện tử, gia dụng đã nội địa hóa được 30-40%... Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết: Năm 2011, Chính phủ đã ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ; phát triển 6 nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ… tuy nhiên những chính sách này chưa đủ mạnh và vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, tại kỳ họp lần này rất mong Quốc hội ban hành một Nghị quyết để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để VN có thể gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nói: Ngoài việc hoàn thiện khuôn khổ phát lý, chúng tôi rất mong Quốc hội trong kỳ họp này sẽ thông qua Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số Luật về thuế, trong đó có liên quan đến công nghiệp hỗ trợ. Đó là về ưu đãi trong thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như về thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia vào giúp VN trong phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là một điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng cho biết Bộ Công thương sẽ tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, bởi vì các doanh nghiệp này có quy mô vừa và nhỏ, khi thành lập và trong quá trình phát triển còn gặp nhiều khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ ban đầu sẽ khó phát triển.

 

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc thực hiện Nghị quyết 62 của Quốc hội trong việc rà soát quy hoạch các nhà máy thủy điện, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định: Qua 1 năm thực hiện nghị quyết 62, về cơ bản đã hoàn thành việc rà soát, quy hoạch thủy điện. Trước khi có Nghị quyết 62, chúng ta đã loại bỏ hơn 400 sự án thủy điện khỏi quy hoạch. Ngay sau Nghị quyết 62 được ban hành, các cơ quan chức năng đã loại bỏ 15 dự án cùng 47 dự án khác chưa có nhà đầu tư cũng đang được các địa phương loại bỏ khỏi quy hoạch. Nghị quyết 62 đã nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư trong xay dựng, vận hành, quản lý các công trình thủy điện.

 

Trả lời câu hỏi của các đại biểu về việc các tập đoàn bán lẻ sẽ đầu tư vào thị trường VN trong năm 2015, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh: Chủ trương của VN là mở cửa có lộ trình để các doanh nghiệp trong nước đứng vững và cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp nước ngoài. Việt Nam không lo lắng về sự có mặt của các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài tại thị trường trong nước mà coi đây là cơ hội để doanh nghiệp VN vươn lên và phát triển.

 

Cũng trong chiều nay Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác