Các chuyên gia quốc tế hiến kế chiến lược phát triển kinh tế Việt nam

(VOV5) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các chuyên gia kinh tế có các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, nêu cả những khiếm khuyết, tồn tại phải tháo gỡ.

Chiều 2/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng các Phó Thủ tướng làm việc với 27 chuyên gia kinh tế hàng đầu của đất nước, lắng nghe các chuyên gia hiến kế vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Đây là văn kiện quan trọng của Tiểu ban Kinh tế Xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Các chuyên gia quốc tế hiến kế chiến lược phát triển kinh tế Việt nam - ảnh 1Tại một cuộc họp tháng 12/2018. -Ảnh minh họa/ VGP 

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các chuyên gia kinh tế có các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, nêu cả những khiếm khuyết, tồn tại phải tháo gỡ và định hướng, giải pháp phát triển kinh tế xã hội thời gian tới và chiến lược 10 năm.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm  cần có tầm nhìn phát triển đất nước, những vấn đề then chốt để thúc đẩy phát triển, thực hiện khát vọng tiến lên của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác