Campuchia khánh thánh thành nhà máy sữa liên doanh với Việt Nam

(VOV5)- Sáng 25/5, tại Phnom Penh, Công ty TNHH sữa Angkor, một liên doanh giữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk với đối tác ở Campuchia là Công ty BPC khánh thành Nhà máy Sữa Angkor.

Đây là  nhà máy sữa đầu tiên và duy nhất tại Campuchia do liên doanh đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Men Sam On cho biết việc xây dựng Nhà máy Sữa Angkor đã thể hiện tình hữu nghị lâu dài và gắn bó giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. Theo bà, nhà máy này ra đời sẽ không chỉ góp phần cải thiện sự phát triển kinh tế của hai quốc gia mà còn đem lại lợi ích lâu dài trong việc phát triển thể chất và trí tuệ cho người dân, đặc biệt là trẻ em, đối tượng luôn được các quốc gia quan tâm nhất. Bà Men Sam On bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều hơn những dự án có tầm quan trọng về kinh tế và xã hội sẽ được triển khai tại nước này. Nhà máy Sữa Angkor có tổng vốn đầu tư 23 triệu USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác