Cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam – Kyrgyzstan hợp tác thương mại, đầu tư

(VOV5) - Hai bên cần hợp tác hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và chuyển đổi năng lượng để cùng ứng phó và nâng cao sức chống chịu của mỗi nền kinh tế.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, hôm nay (07/03), tại Hà Nội, Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev đã có buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam – Kyrgyzstan hợp tác thương mại, đầu tư - ảnh 1Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đồng chủ trì Diễn đàn - Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Thủ tướng Adylbek Kasymaliev nhấn mạnh Việt Nam và Kyrgyzstan có nhiều tiềm năng lớn để thúc đẩy những lĩnh vực, ngành hàng hợp tác còn nhiều tiềm năng, như: nông nghiệp, thủy điện, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ thông tin, và kinh tế số...

Hiện nay, Kyrgyzstan đang tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài; trong đó có các ưu đãi cả về thuế quan, thủ tục xuất khẩu, thủ tục hành chính... mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài; trong đó, có doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng hy vọng qua sự kiện này, hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước sẽ được khởi sắc; quan hệ hợp tác kinh tế sẽ trở thành hình mẫu. Kyrgyzstan luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đến hợp tác đầu tư.

Cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam – Kyrgyzstan hợp tác thương mại, đầu tư - ảnh 2Quang cảnh Diễn đàn - Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tham dự cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng những kết quả hợp tác về kinh tế thời gian qua giữa 2 nước chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Do đó, thời gian tới, Việt Nam và Kyrgyzstan cần hợp tác hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và chuyển đổi năng lượng để cùng ứng phó và nâng cao sức chống chịu của mỗi nền kinh tế.

Cùng với đó, hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực, như: phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng như khai khoáng, chế biến khoáng sản và các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, mới nổi như chíp bán dẫn, dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, điện toán đám mây…

Theo Bộ trưởng, việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại song phương cũng như trong khuôn khổ đa phương giữa hai khối ASEAN và Liên minh Kinh tế Á Âu sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và Kyrgyzstan.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 06-07/03, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác