Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

 
Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ (mở rộng) tỉnh Yên Bái Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chiều 14/11, làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Yên Bái thời gian tới phải làm tốt công tác quy phù hợp với quy hoạch vùng, quốc gia, đặc biệt là lợi thế dọc hai bên sông Hồng; thực hiện mục tiêu kép năm 2021 vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.  Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cần phát huy lợi thế để tập trung thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cùng với đó cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Yên Bái thực hiện tốt các chính sách giữ rừng và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, nói chuyện và tặng quà cho thầy và trò Trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Yên Bái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác