Cơ hội và thách thức khi gia nhập Hiệp định Thương mại tự do

(VOV5) - Sáng 15/4, tại Hà Nội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Cơ quan phát triển Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Quốc hội với việc đàm phán, ký kết và thực hiện các Hiệp định Thương mại Tự do”.



Theo báo cáo tại hội thảo, đến nay, Việt Nam đã ký kết 8 hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán 7 hiệp định khác. Hầu hết các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia tập trung chủ yếu tại khu vực Châu Á, ASEAN, Trung Quốc và những nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu. Hiệp định Thương mại tự do sẽ tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam khi lộ trình giảm thuế sâu được thực hiện, đồng thời, sẽ tạo ra thị trường xuất khẩu rộng lớn với mức thuế chủ yếu là 0% và thu hút đầu tư, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, tạo áp lực nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu nhận định: Bên cạnh những cơ hội thì thách thức hàng đầu mà Việt Nam phải đối mặt là nguy cơ nhập siêu gia tăng do những bất lợi trong năng lực cạnh tranh về giá cả, công nghệ và cơ cấu sản xuất, ngoại thương. Cùng với đó là hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, chưa phù hợp để thực hiện các cam kết quốc tế. Vì vậy, vấn đề đặt ra là Việt Nam cần phải tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản pháp luật, sửa đổi các đạo luật trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, luật hóa các cam kết quốc tế mới phát sinh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác