Công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia

(VOV5) -Trong năm 2018, cả 2 chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Chiều 12/5, tại Hà Nội, diễn ra “Lễ công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018”. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao giải cho các tác giả với tác phẩm đoạt giải A “cuộc thi "Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp năm 2018”.

Nhà báo Đình Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam, người đoạt giải A với tác phẩm “Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP - làn gió mới trong xây dựng nông thôn mới “, chia sẻ: “Sản phẩn nông sản phải có chất lượng, muốn làm được điều này cần sản xuất theo chuỗi. Qua triển khai ở một số địa phương có thể thấy những sản phẩm sản xuất ra có chất lượng tốt nhưng luôn có 1 điểm yếu là "bí" ở đầu ra tiêu thụ. Thực tế khi triển khai OCOP đã giải quyết được vấn đề này thông qua các triển lãm, hội chợ không chỉ quảng bá sản phẩm mà nông sản tiêu thụ một cách thuận lợi.”

Công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao giải A cuộc thi báo chí về Nông thôn mới năm 2018 

Trong năm 2018, cả 2 chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, đã hoàn thành mục tiêu đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Quốc hội, Trung ương và Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả năm 2018 là nền tảng để năm 2019, Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương đạt mục quyết tâm để đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới cán đích trước 1 năm so với mục tiêu của Quốc hội đặt ra, với số lượng đạt chuẩn nông thôn mới đạt hơn 50%.

Cũng tại buổi lễ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu phát động cuộc thi "Báo chí về Phát triển nông nghiệp, nông thôn, bền vững dành cho các nhà báo ASEAN".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác