Đảm bảo đời sống cho người lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

(VOV5) Cả nước hiện có 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung bình mỗi năm, doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo thêm việc làm cho khoảng nửa triệu lao động mới; sử dụng tới 51% lao động xã hội. 

Đảm bảo đời sống cho người lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa - ảnh 1



Năm 2015, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khó khăn thách thức trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN và sức ép cạnh tranh trên chính thị trường nội địa. Ông Vương Văn Tuấn, Giám đốc Công ty  chuyên kinh doanh hàng nông sản mong muốn được hỗ trợ thêm các nguồn vốn vay để mở rộng kinh doanh, tìm kiếm thêm đơn hàng, tăng doanh thu nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, đáp ứng kịp sự phát triển và xu hướng của quá trình hội nhập. Ông Vương Văn Tuấn chia sẻ: Năm vừa rồi, nhà nước cũng mới bỏ thuế giá trị gia tăng cho hàng nông sản bằng 0%, vì thế mọi thứ làm đều tốt hơn các năm khác. Tôi mong muốn là năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công và tốt hơn năm cũ, điều này phụ thuộc vào sự khởi sắc của nền kinh tế. Cũng trong năm 2015 này, tôi dự định làm thêm trang trại để công nhân của tôi có việc nhiều hơn và thu nhập cao hơn.

Phản hồi

Các tin/bài khác