Đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Nga

(VOV5) - Ưu tiên hàng đầu của Liên bang Nga là phát triển một nền kinh tế mở, hỗ trợ doanh nghiệp tự do kinh doanh. 

Trong khuôn khổ kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ (UBLCP) về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật lần thứ 24, chiều nay (6/4), tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Nga.

Đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Nga - ảnh 1Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện về môi trường đầu tư và hành lang pháp lý để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Liên bang Nga, có môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi tại thị trường Việt Nam.

"Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế, hai bên sẽ chuẩn bị xây dựng một hệ thống các hệ sinh thái kết nối với nhau, tạo ra một tương lai dựa trên một nền tảng hết sức vững chắc. Việt Nam sẽ luôn tạo mọi điều kiện về môi trường đầu tư và các hành lang pháp lý và đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện việc cải cách các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp nước ngoài nói chung và cho doanh nghiệp Nga và doanh nghiệp Việt Nam để tiếp tục phát triển thời gian tới."
Đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Nga - ảnh 2Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Về phần mình, Phó Thủ tướng Dmirty Chernyshenko khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng đối với Nga. Ưu tiên hàng đầu của Liên bang Nga là phát triển một nền kinh tế mở, hỗ trợ doanh nghiệp tự do kinh doanh. Nga ưu tiên các hướng phát triển mới trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, công nghệ số, du lịch và sẵn sàng chia sẻ các thành tựu cũng như công nghệ trong các lĩnh vực này trong các dự án chung của hai quốc gia.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đã diễn ra 4 phiên bàn tròn kết nối doanh nghiệp theo các chủ đề: Hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và logistics; Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; Hợp tác công nghiệp và sản xuất xanh; Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác