Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với Nga, Ukraine và Nepal

(VOV5) - Chiều 22/11, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) tại Phnom Penh, Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Konstantin Kosachev.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với Nga, Ukraine và Nepal - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, phát triển toàn diện. Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Konstantin Kosachev, mong muốn tăng cường quan hệ giữa cơ quan quốc hội hai nước và mong sớm đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nga. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Oleksandr Korniyenko, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện với Kiev. Hai nhà Lãnh đạo mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 Quốc hội.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với Nga, Ukraine và Nepal - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Oleksandr Korniyenko. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Tại cả hai cuộc gặp trên, khi trao đổi về tình hình Ukraine, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam: các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; mong muốn các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột, nối lại đối thoại. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho người dân Ukraine thông qua Hội Chữ thập Đỏ và Liên hợp quốc.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với Nga, Ukraine và Nepal - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Cũng trong chiều 22/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp người đồng cấp Nepal, Ganesh Prasad Timilsina. Hai nhà Lãnh đạo mong muốn thời gian tới, hai nước đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực còn nhiều tiềm năng; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghị viện song phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác