Đẩy mạnh phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ

(VOV5) - Với chủ đề “Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và bền vững”, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của 14 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ.

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng, dự kiến diễn ra ngày 5/2 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đẩy mạnh phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Vũ Dung/qdnd.vn

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 1/2, Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết: Với chủ đề “Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và bền vững”, Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của 14 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, bởi khu vực này có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là Chiến lược phát triển bền vững về kinh tế biển.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết: "Tôi thấy giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển là quan trọng. Kinh tế biển ở đây nói rất là rộng, đây là khai thác tiềm năng biển các khu du lịch. Đó chính là các khu kinh tế khu công nghiệp ven biển, và một lĩnh vực nữa là chúng ta chưa phát triển được chính là hệ thống đô thị ven biển hiện đại, khai thác tiềm năng quỹ đất. Chúng tôi cho rằng phải xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương để phát triển cụ thể là nhất là các ngành du lịch biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí, nuôi trồng thủy hải sản để các ngành, các dự án công nghiệp ven biển có công nghệ tiên tiến, năng lượng tái tạo, năng lượng gió biển ngoài khơi rất là lớn. Thứ hai nữa là xây dựng tổ chức thực hiện các quy hoạch vùng, phải quyết tâm trong năm 2023 phải xong quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh của 14 địa phương".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác