Diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam-Thụy Sĩ tại Geneva

(VOV5) - Diễn đàn đã mang lại những cơ hội gặp gỡ trao đổi trực tiếp, thẳng thắn, chia sẻ các ý tưởng đầu tư kinh doanh, góp phần mang lại những lợi ích và hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như tại Thụy Sĩ.


Ngày 7/12, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Thụy Sĩ tại trụ sở LHQ ở Geneva với sự tham dự của các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, các đại diện của Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), đại diện Phòng Thương mại, Công nghiệp và Dịch vụ Geneva (CCIG), cùng các nhà điều hành doanh nghiệp tham gia chia sẻ những cơ hội, kinh nghiệm làm ăn kinh doanh trong thời điểm hội nhập kinh tế và cạnh tranh toàn cầu.


Trong khi đó, ông Vincent Subilia, Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề trọng tài quốc tế của CCIG, cũng đã giới thiệu các cơ hợp đầu tư và kinh doanh ở Thụy Sĩ cho các doanh nhân Việt Nam có mặt tại Diễn đàn. Các chuyên gia UNCTAD lần lượt đưa ra những phân tích, đánh giá khách quan về thị trường Việt Nam.


Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva được thành lập từ năm 1984 và đây là lần đầu tiên tổ chức thành công diễn đàn kinh doanh cho các doanh nghiệp ở Geneva. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Phái đoàn là cung cấp và tạo cầu nối xúc tiến đầu tư thương mại cho các công ty Việt Nam và Thụy Sĩ.


Diễn đàn đã mang lại những cơ hội gặp gỡ trao đổi trực tiếp, thẳng thắn, chia sẻ các ý tưởng đầu tư kinh doanh, góp phần mang lại những lợi ích và hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như tại Thụy Sĩ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác