Đối thoại cấp cao kinh tế cấp Việt Nam – Pháp lần thứ 6

(VOV5) - Hai bên khẳng định tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Pháp.
Đối thoại cấp cao kinh tế cấp Việt Nam – Pháp lần thứ 6  - ảnh 1Tại cuộc đối thoại, hai bên cũng thống nhất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa hai quốc gia. - Ảnh: VOV 

Đối thoại cấp cao kinh tế Việt Nam – Pháp lần thứ 6 diễn ra ngày 4/11 tại thủ đô Paris (Pháp). Tham dự Kỳ họp lần này, đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Vũ Đại Thắng, làm trưởng đoàn, về phía Pháp, Quốc Vụ Khanh Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, Jean-Baptiste Lemoyne, làm Trưởng đoàn. Tại phiên họp, hai bên đã điểm lại các nội dung hợp tác song phương trong thời gian vừa qua, trong đó trọng tâm liên quan tới các dự án ODA quy mô vốn lớn, có tiềm năng mà chính phủ Pháp đang và dự kiến tài trợ tại Việt Nam, cũng như các dự án đầu tư chiến lược lớn có sự tham gia của doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam. Hai bên thống nhất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa hai quốc gia. Hai bên khẳng định tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Pháp, Emmanuel Macron dự kiến vào năm 2020.  

Cùng ngày, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cùng Bà Céline Charpiot-Zapolsky, Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Pháp – Việt chủ trì Tọa đàm Doanh nghiệp Việt-Pháp. Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng khẳng định Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư để có thể đẩy nhanh các quy trình, đơn giản hóa thủ tục và tạo hành lang thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam kinh doanh, trong đó có các doanh nghiệp Pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác