EuroCham ra mắt ấn bản Sách Trắng lần thứ 11

(VOV5) - Ấn phẩm nhấn mạnh hai vấn đề: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 
EuroCham ra mắt ấn bản Sách Trắng lần thứ 11 - ảnh 1 EuroCham đã ra mắt ấn phẩm thường niên Sách Trắng 2019. - Ảnh: PV/Vietnam+- 

Hôm nay (14/03), tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ra mắt ấn bản thứ 11 của ấn phẩm thường niên Sách Trắng.

Ấn phẩm Sách Trắng 2019 có nội dung nhấn mạnh hai vấn đề bức thiết nhằm đảm bảo sự thành công trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong ấn phẩm Sách Trắng 2019, các thành viên EuroCham cũng nêu lên những vấn đề then chốt đối với hoạt động của doanh nghiệp và nhấn mạnh những đề xuất hành động, hướng đi cụ thể mà Chính phủ có thể thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh và hệ thống pháp lý của Việt Nam, thúc đẩy thương mại và đầu tư từ châu Âu, cũng như nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nicolas Audier, đồng Chủ tịch EuroCham, nhấn mạnh: “Với ấn bản thứ 11 của Sách Trắng, hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ đi xa hơn, mạnh hơn trong việc cải cách. Trong ấn phẩm năm nay chúng tôi có những khuyến nghị từ 16 tiểu ban chuyên ngành. Mục đích của Sách Trắng cùng với những cam kết đối thoại với Chính phủ là chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của các thành viên của chúng tôi nhằm giúp cho Việt Nam có thể khai phá hết những tiềm năng của mình như là một điểm đến hàng đầu về thương mại đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu.”

Dự và phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những kiến nghị của các doanh nghiệp châu Âu đề cập trong ấn bản Sách Trắng, qua đó đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Ông Bùi Thanh Sơn nêu rõ: “Chính phủ Việt Nam đánh giá cao EuroCham với những nỗ lực không ngừng nghỉ, với những khuyến nghị được thể hiện trong những yêu cầu, câu hỏi đặt ra trong Sách Trắng. Chúng tôi tin tưởng rằng thành công của các thành viên EuroCham cũng là thành công của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng Chính phủ Việt Nam cam kết và sẵn sàng hành động để cải thiện môi trường đầu tư, cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và các doanh nghiệp Châu Âu.”

Tại sự kiện, một số vấn đề và kiến nghị của các thành viên EuroCham được trình bày và thảo luận theo 3 chủ đề lớn: ngành y tế tại Việt Nam, Môi trường Thuế và hải quan, Tăng trưởng bền vững. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu và đại diện Chính phủ cũng thảo luận các vấn đề như hậu cần và cơ sở hạ tầng, tăng trưởng xanh, thuế và chuyển giá, nguồn nhân lực, y tế và các vấn đề pháp lý.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác