Gần 200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng Việt

(VOV5) - Hội chợ hàng Việt là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh.
Gần 200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ hàng Việt  - ảnh 1 Khai mạc hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2019. - Ảnh: VOV

Tối 4/12, tại Trung tâm Hội chợ, triển lãm thành phố Đà Nẵng, khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam năm 2019. Hội chợ lần này thu hút hơn 350 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp trong nước, trưng bày các sản phẩm điện, điện tử, đồ gỗ, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng...

Hội chợ có khu trưng bày, giới thiệu văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng.

Hội chợ còn có khu trưng bày đối chứng hàng thật- hàng giả của Cục quản lý thị trường Đà Nẵng, giúp người tiêu dùng phân biệt hàng thật-hàng giả. Hội chợ hàng Việt là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh; đồng thời giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác