Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam giúp giảm bớt tác động của suy thoái kinh tế

(VOV5) -  Đây là “một thành tựu đáng chú ý trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu”.

 Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn nội dung bài báo cho biết, từ tháng 1-6/2021, kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam đạt 27 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020 . Trong báo cáo tháng 9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 3,8% năm 2021, thấp hơn so với dự báo hồi tháng 4 với mức 6,7%. Tuy nhiên, mức dự báo tăng trưởng này vẫn trên mức trung bình 3,1% của khu vực.

Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam giúp giảm bớt tác động của suy thoái kinh tế - ảnh 1Công ty cổ phần càphê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang hiện đang xuất khẩu sang nhiều nước như Trung Quốc, Nga, Singapore…đã đầu tư thêm nhiều dây chuyền mới để tiếp cận EVFTA. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Bài báo cho rằng Hiệp định thương mại tự do thứ hai mà EU ký kết với một nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sau Singapore - không phải là thỏa thuận thương mại tự do lớn duy nhất đang thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam. Trong vài năm qua, một loạt FTA đã có hiệu lực đối với Việt Nam, trong đó có Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Bài báo nhận định khi dịch bệnh COVID-19 lắng xuống và các đường biên giới quốc tế dần mở lại, Việt Nam sẽ đón nhận một làn sóng thương mại thậm chí còn lớn hơn với EU. ADB dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2022 sẽ quay trở lại gần mức tăng trưởng trước dịch bệnh là 6,5%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác