Hoàn thiện cơ chế sáng tạo khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất

(VOV5) - Sự ghi nhận của quốc tế khi Việt Nam lọt vào top 3 ASEAN về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015; tổng kết công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.


Hoàn thiện cơ chế sáng tạo khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BL)


 Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong 5 năm qua, nhất là năm 2015, ngành khoa học và công nghệ thay đổi cách tiếp cận rất tích cực, tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Cụ thể là sự ghi nhận của quốc tế khi Việt Nam lọt vào top 3 ASEAN về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Tuy vậy, để có thể khai thác tốt nhất tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế sáng tạo ở tầm quốc gia, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời kéo các trường đại học, các viện vào cuộc cũng như đổi mới cơ chế của các viện. Nhà nước thay vì chỉ rót tiền, quản biên chế thì nay định hướng cho doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học bằng những chính sách, kinh phí hỗ trợ cụ thể. Bên cạnh đó, cần thực hiện tự chủ khoa học công nghệ, tạo cạnh tranh giữa các đơn vị làm khoa học công nghệ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác