Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trao đổi kinh nghiệm

(VOV5) - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, lần thứ 3, nhiệm kỳ 2011-2016, với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”, diễn ra ngày 20/10, tai tỉnh Tuyên Quang.


Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trao đổi kinh nghiệm - ảnh 1
Ảnh: daibieudientu.vn



Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Qua hơn 1 năm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ (2011-2016), Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đánh giá Hội đồng nhân dân các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc luôn năng động, có nhiều sáng kiến đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, do vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng với cấp ủy địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm được giao của các cơ quan liên quan, nhằm đảm bảo chất lượng các dự án, đề án, báo cáo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác