Hội mùa vàng Bình Liêu - Sản phẩm du lịch mới của Quảng Ninh

(VOV5) - UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định công nhận Khu du lịch Bình Liêu là Khu du lịch cấp tỉnh, Ruộng bậc thang Bình Liêu là Di tích danh thắng cấp tỉnh.

Lễ hội Mùa vàng lần đầu tiên được tổ chức tại huyện miền núi biên giới Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu năm 2020 khai mạc tối 7/11.

Hội mùa vàng Bình Liêu - Sản phẩm du lịch mới của Quảng Ninh - ảnh 1Lãnh đạo huyện Bình Liêu nhận Bằng xếp hạng Khu du lịch Bình Liêu là Khu du lịch cấp tỉnh, Ruộng bậc thang Bình Liêu là Di tích danh thắng cấp tỉnh. 

Bên cạnh những hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như đá bóng, đánh quay, ném còn, kéo co..., Tuần Văn hóa Du lịch và Hội mùa vàng Bình Liêu còn có những chương trình trải nghiệm hấp dẫn như: gặt lúa trên ruộng bậc thang, trải nghiệm đám cưới dân tộc Sán Chỉ hay dù lượn “Bay trên mùa vàng”. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch cuối năm của Quảng Ninh hướng tới thu hút 3 triệu lượt du khách, khẳng định Quảng Ninh là điểm đến an toàn, hấp dẫn và trách nhiệm. 

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định công nhận Khu du lịch Bình Liêu là Khu du lịch cấp tỉnh, Ruộng bậc thang Bình Liêu là Di tích danh thắng cấp tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác