Hội nghị gặp gỡ Thanh Hoá-Hàn Quốc: Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững

(VOV5) - Hàn Quốc hiện đang nỗ lực  tăng cường năng lực phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua các dự án hợp tác phát triển.

Chiều  24/3 tại thành phố biển Sầm Sơn, Thanh Hoá diễn ra Hội nghị gặp gỡ Thanh Hoá – Hàn Quốc, với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững”, thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu của Việt Nam và Hàn Quốc.

Hội nghị gặp gỡ Thanh Hoá-Hàn Quốc: Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững - ảnh 1Ông Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Dụng

Phát biểu tại hội nghị, ông Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc và các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và lưu vực sông Hồng sẽ trao đổi nhiều phương án hay nhằm tăng cường quan hệ thương mại đầu tư và hợp tác về văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực.

Hàn Quốc hiện đang nỗ lực  tăng cường năng lực phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ như thành lập Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc. Có thể nói rằng, Hàn Quốc có ý chí và sẵn Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ 24 – 26/3/2022.

Ngoài Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc, ngày 25-26/3 sẽ diễn ra Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022; gặp gỡ, kết nối giữa đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị; Trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm thế mạnh của các tỉnh, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị; tham quan Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác