Hội thảo xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch Việt Nam – Trung Quốc

(VOV5) -  Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt trên 66 tỷ đô la Mỹ.

Trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế thương mại hàng hóa Hồ Nam - ASEAN năm 2016, ngày 19/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp Sở Thương mại tỉnh Hồ Nam tổ chức Hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam – Trung Quốc.

Hội thảo xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch Việt Nam – Trung  Quốc - ảnh 1
Hội thảo xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam - Trung Quốc 2016



Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt trên 66 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 12 năm liền và Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Trung Quốc. Hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân cả ở cấp quốc gia và cấp địa phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Trung Quốc dẫn đầu về số lượng khách du lịch đến thăm Việt Nam và ngược lại Trung Quốc đã trở thành địa chỉ hấp dẫn nhất đối với khách du lịch Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng phát triển kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các dự án phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, nhất là trong các các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ, máy móc thiết bị, điện lực, năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, phát triển xanh ...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác