Họp báo Bộ Công thương quý 1

(VOV5) - Sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2014 tăng trưởng 5,2%, kim ngạch xuất khẩu quý 1 ước được gần 23% kế hoạch năm và cao hơn nhiều so với chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu do Quốc hội đề ra. Đây là một số điểm sáng được đưa ra tại cuộc họp báo của Bộ Công thương tổ chức chiều 7/4, tại Hà Nội.

Họp báo Bộ Công thương quý 1 - ảnh 1
Tình trạng xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh.Ảnh:dantri.com.vn


Theo báo cáo của Bộ Công thương, sản xuất của một số ngành có dấu hiệu phục hồi. Trong 3 tháng đầu năm, một số ngành như dệt may, da giày sản xuất tương đối thuận lợi, thị trường xuất khẩu và thị trường tiêu thụ trong nước đang hồi phục và có mức tăng trưởng hơn năm trước, đơn hàng sản xuất ổn định đến hết quý 3, thậm chí cho cả năm đối với các doanh nghiệp ngành dệt may và các doanh nghiệp da giày. Tính đến hết quý 1, đã có 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ.

 

Liên quan đến tình trạng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) trong thời gian qua, đại diện Bộ Công thương cho biết sẽ phối hợp với các tỉnh điều tiết hàng hóa, tránh tình trạng đưa hàng hóa với số lượng lớn, đồng thời, tăng cường phối hợp và đàm phán với Trung Quốc có chính sách thương mại biên giới phù hợp với thương nhân của hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác