IMF sẽ giúp Việt Nam nâng cao cải cách thể chế kinh tế

(VOV5)- Sáng 16/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp Bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang có chuyến thăm và  công tác tại Việt Nam.

IMF sẽ giúp Việt Nam nâng cao cải cách thể chế kinh tế - ảnh 1
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc IMF. Ảnh: MT


Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự hợp tác và những hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách quản lý ngân sách, cải cách chính sách và quản lý thuế, đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ ngành tài chính. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng mong muốn trong thời gian tới, hợp tác giữa IMF và Bộ Tài chính ngày càng thiết thực, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực như ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, cải cách doanh nghiệp nhà nước và đào tạo….


Về phần mình, bà Christine Lagarde đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp Chính phủ Việt Nam củng cố chính sách tài khóa, thúc đẩy tăng trưởng thông qua bảo đảm an sinh xã hội và chi đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đồng thời tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng thu để đảm bảo bền vững nợ công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác