Khai mạc Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019

(VOV5) - Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019 quy tụ gần 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia khoảng 300 gian hàng.

Tối 9/4, Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019 do Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận Tân Bình.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng Tổng kết 10 năm (giai đoạn năm 2009 - 2019) thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố.

Khai mạc Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019 - ảnh 1 Các cơ sở làng nghề tư vấn người tiêu dùng cách thức phân biệt sản phẩm nông sản thật – giả. - Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019 quy tụ gần 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia khoảng 300 gian hàng. Trong đó, có các doanh nghiệp thương hiệu mạnh, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp được khen thưởng thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố. 

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm ngành hàng dệt may, thời trang, giày dép, trang sức; thực phẩm chế biến, nước giải khát; điện tử, kim khí điện máy, hàng gia dụng; đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, dược phẩm, hóa mỹ phẩm; nông sản, đặc sản vùng miền; bất động sản, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng; du lịch, dịch vụ, ẩm thực… 

Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019 diễn ra từ nay đến hết ngày 14/4. Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm năm nay, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động đáng chú ý, gồm: Bình chọn “Sản phẩm tiêu biểu” tham gia Hội chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019; Chương trình “Kết nối giao thương”….

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác