Khoá họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Nga

(VOV5) - Khoá họp về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật dưới hình thức trực tuyến.

Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga. 

Khoá họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Nga - ảnh 1Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại khóa họp. Ảnh: baochinhphu.vn

Phát biểu tại khóa họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Liên bang Nga, đề xuất các hướng hợp tác trong thời gian tới: "Tôi đề nghị chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Khóa họp lần này Trong đó thúc đẩy sớm điều chỉnh một số cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu theo hướng tạo thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư nhằm tận dụng hiệu quả tiềm năng bổ trợ của hai bên, để sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD/năm. Đồng thời triển khai kịp thời và hiệu quả hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19".

Về phần mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á. Nga mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu; nhất trí tiếp tục triển khai và phát huy hơn nữa hiệu quả của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác