Ký hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Haiti

(VOV5) - Chiều 23/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và  Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính kiêm Bộ trưởng Công thương Haiti, Wilson Laleau, ký hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Haiti. Tại lễ ký, Việt Nam và Haiti đều quan tâm nhiều đến việc hợp tác, trao đổi thương mại, đầu tư, nông nghiệp, chăn nuôi,  may mặc, gia công để xuất khẩu sang Haiti. Thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ về thương mại gạo Việt Nam - Haiti. Cùng với đó sẽ thảo luận để các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam tham gia vào quá trình tái thiết Haiti, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình nhà ở tại Haiti. Đặc biệt, Hiệp định khung về Thương mại và đầu tư Việt Nam - Haiti sẽ tạo khung pháp lý giúp hai bên tăng cường hợp tác trong mọi mặt, trong đó có việc thành lập và triển khai Ủy ban Hỗn hợp là kênh trao đổi thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: “Việt Nam là một đối tác rất tiềm năng và đáng tin cậy trong nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực. Thông qua mối quan hệ của Haiti với một số quốc gia trong vùng Châu Mỹ cũng như Trung Mỹ nói chung thì chúng ta có thể đưa các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến, xây dựng, công nghiệp điện tử, dệt may, da giày có thể tham gia vào dự án tái thiết và xây dựng đất nước của Haiti. Thời gian tới, Ủy ban liên chính phủ của hai nước sẽ triển khai các hoạt động trên thực tế và có các chỉ đạo, định hướng và có các giải pháp cụ thể để tăng cường hơn nữa và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên.”/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác