Liên kết nông dân với doanh nghiệp: thay đổi tư duy để phát triển

(VOV5) - Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được đẩy mạnh.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng 11/1 ở Hà Nội, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Liên kết nông dân với doanh nghiệp: thay đổi tư duy để phát triển - ảnh 1Hội nghị Ban chấp hành Trung ương hội nông dân Việt Nam lần thứ 6. Ảnh: VOV
Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đề nghị các cấp hội nông dân và hội viên nông dân cần thay đổi tư duy sản xuất, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp để nâng cao thu nhập cũng như năng suất, chất lượng nông sản Việt Nam. Hướng đến mục tiêu công tác hội trong năm 2021 kết nạp mới được 240 nghìn hội viên; 3 triệu 425 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu “sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp; hơn 9 triệu 400 nghìn hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm….
Liên kết nông dân với doanh nghiệp: thay đổi tư duy để phát triển - ảnh 2Chủ tịch hội nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nêu rõ Hội nông dân cần thay đổi tư duy để phát triển. Ảnh: VOV

Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: “Không có cách nào khác, muốn cao thì trước hết nguồn lực phải cao, cao về trí tuệ. Trung ương hội đã và đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động thương binh và xã hội; Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho hội viên nông dân về kỹ thuật và kỹ năng sản xuất nông lâm thủy sản theo chuỗi giá trị, mà ở đây là kiến thức và kỹ năng về năng lực kết nối với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.”

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhất là đại dịch COVID-19, thiên tai nhưng năm 2020, các cấp hội nông dân vẫn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, các chỉ tiêu đều đặt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua, nhiệm vụ của Hội được triển khai sâu rộng; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được đẩy mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác