Năm 2020, toàn bộ các thôn bản, vùng khó khăn của Việt Nam sẽ được cấp lưới điện quốc gia

 

Hôm nay 31/10, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. 

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc hội về việc cấp điện cho nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết: Nhà nước đã và đang tập trung các nguồn lực của quốc gia và ngân sách nhà nước để đầu tư điện, cung cấp điện lưới cho người dân khó khăn ở các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo: "Theo kế hoạch, trong số 233 thôn bản chưa có điện hiện nay sẽ tập trung vào 180 thôn bản có điều kiện khó khăn nhất, sẽ được tập trung dùng nguồn lực của Tập đoàn điện lực quốc gia, sẽ bố trí để đầu tư vào trong năm 2019. Dự kiến đến năm 2020, toàn bộ các thôn bản, vùng khó khăn của các tỉnh, địa phương trên toàn quốc sẽ được cấp lưới điện quốc gia thông qua chương trình từ ngân sách quốc gia cũng như từ các nguồn vốn ODA của các tổ chức tài chính quốc tế".

Năm 2020, toàn bộ các thôn bản, vùng khó khăn của Việt Nam sẽ được cấp lưới điện quốc gia - ảnh 1 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng nhập khẩu ôtô từ ASEAN chưa có đột biến - Ảnh: Quochoi.vn

Trả lời Đại biểu Quốc hội về giải pháp đột phá trong dạy nghề cho lao động nông thôn, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng: "Để tạo sự đột phá thì đào tạo phải gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó là thực hiện 6 giải pháp mà Chính phủ đề ra, trọng tăng cường gắn kết đào tạo nghề với doanh nghiệp, huy động doanh nghiệp tham gia các khâu từ dự báo, xác định nhu cầu đào tạo , quy mô đào tạo, đào tạo gắn với sử dụng, gắn với thị trường... Đồng thời tập trung đào tạo bài bản hơn, từng bước hình thành lực lượng lao động hiện đại. Tháng 12 này, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Lao động, thương binh và xã hội sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về lao động nông thôn".

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu về công tác thanh tra, bảo vệ môi trường; Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn về công tác trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử và phát triển, thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Trong ngày chất vấn đầu tiên 30/10, có 36 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, 23 đại biểu tranh luận. 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả lời các vấn đề đại biểu đặt ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác