Nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp sau đại dịch COVID-19

(VOV5) - Ngày 14/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tọa đàm - Đối thoại với chủ đề “Hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sau đại dịch COVID-19”. 

Buổi đối thoại có sự tham gia của đại diện Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và khoảng 20 doanh nghiệp do nữ làm chủ, nhằm chia sẻ, thảo luận, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nữ để phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp sau đại dịch COVID-19 - ảnh 1Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ vốn vay khởi sự kinh doanh- khởi nghiệp cho phụ nữ - Ảnh: VOV
 

Các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp nữ gặp phải khi đại dịch COVID-19 xảy ra trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; đồng thời ghi nhận sự vươn lên của hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong việc khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn sau đại dịch.

Nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh được đưa ra như: tháo gỡ khó khăn về đầu ra sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nữ tiếp cận các nguồn vốn khởi nghiệp, giãn thuế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác