Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga

(VOV5) - Phó Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế Việt-Nga ngày càng được tăng cường với bốn lĩnh vực trụ cột, gồm thương mại, đầu tư, dầu khí và năng lượng điện.

Ngày 21/05, tại trung tâm thương mại Hà Nội-Moscow, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc gặp gỡ giữa đại diện của khoảng 100 doanh nghiệp lớn từ Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga và một số doanh nghiệp Nga nhằm thông báo tình hình kinh doanh và phát triển kinh tế trong nước, cũng như tiếp xúc và thiết lập quan hệ giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng khẳng định hợp tác kinh tế Việt-Nga ngày càng được tăng cường với bốn lĩnh vực trụ cột, gồm thương mại, đầu tư, dầu khí và năng lượng điện. Kim ngạch thương mại hai chiều có xu hướng tăng và hình thức hợp tác, đầu tư cũng ngày càng đa dạng. Năm 2018, kim ngạch thương mại Việt Nam-LB Nga đạt 4,57 tỷ USD, và đang phấn đấu nâng con số này lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga thời gian qua đã là đầu mối quan trọng để đưa hàng hóa, sản phẩm của đất nước đến với thị trường Nga.

Phó Thủ tướng mong rằng doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Theo Phó Thủ tướng, doanh nghiệp tại LB Nga cần có sự phối hợp tốt hơn, hợp tác tốt hơn với các doanh nghiệp trong nước, trước hết mở rộng thị trường tại khu vực, là cầu nối để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam.

Cuộc gặp là dịp để doanh nghiệp ở hai phía chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, từ đó các doanh nghiệp có những điều chỉnh thích hợp trong định hướng kinh doanh cũng như đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và LB Nga. Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp hai bên cũng đã tiến hành trao đổi trực tiếp để tìm kiếm đối tác và cơ hội kinh doanh, đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác