Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Hải Phòng

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những ý kiến, đề xuất của thành phố Hải Phòng trong việc thu hút, sử dụng nguồn vốn FDI.

Sáng 25/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại thành phố Hải Phòng, tìm hiểu thực trạng, tình hình đầu tư nước ngoài, góp phần hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Hải Phòng  - ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại đây, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nêu một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI trong thời gian tới:Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài có chọn lọc, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, yêu cầu nghiêm ngặt về khoa học công nghệ, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Thu hút đầu tư nước ngoài có định hướng vào các lĩnh vực quan trọng công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và phát triển cơ sở hạ tầng; tăng cường thu hút các dự án có quy mô lớn, sản phẩm có tính chất cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia và tạo tiền đề để thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ.”

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Hải Phòng  - ảnh 2Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng/TTXVN 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những ý kiến, đề xuất của thành phố Hải Phòng trong việc thu hút, sử dụng nguồn vốn FDI. Cùng với Hải Phòng, đoàn công tác của Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục khảo sát, tìm hiểu thực trạng đầu tư nước ngoài tại một số địa phương trong cả nước và sẽ hoàn thiện Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030” trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua trong tháng 3 năm nay. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: “Trong bối cảnh mà chúng ta vừa phải phát triển theo chiều rộng và vừa phải phát triển theo chiều sâu thì chính sách, thể chế sắp tới đây chuyển trọng điểm thu hút và sử dụng FDI theo chiều sâu thế nào. Sắp tới đây, khuyến khích FDI thì nên tập trung khuyến khích cái gì? Hiện nay, chính sách về thuế không còn hấp dẫn nhiều. Ngoài trực tiếp, những chính sách liên quan này và định hướng để sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp, tạo ra làn sóng mới trong đầu tư FDI tại Việt Nam.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác