Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế-xã hội

(VOV5) - Sáng nay 26/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường để tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

Quốc hội cũng thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017); Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế-xã hội - ảnh 1 Đại biểu Trần Hoàng Ngân nêu ý kiến tranh luận trên Hội trường 

Tại phiên thảo luận sáng 26/5, các ý kiến đều đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành của Chính phủ trong năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo đà cho phát triển trong năm 2018 mà biểu hiện rõ rất là quý I đã có sự tăng trưởng cao. Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục dành thời gian, nguồn lực và tập trung khắc phục những điểm còn yếu về kinh tế vĩ mô ổn định; cân đối ngân sách Trung ương khó khăn... và triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới như ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trả lời chất vấn đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: Trong những năm vừa qua phát triển xuất khẩu của Việt Nam đã đi theo đúng định hướng, đặc biệt là theo chiến lược phát triển bền vững của xuất khẩu. Chỉ riêng với 9 ngành hàng lớn của ngành nông nghiệp đã khẳng định vị thế tại tất cả các thị trường lớn với 28 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, 8 ngành hàng đạt trên 8 tỷ USD: "Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, giảm thiếu vai trò của một số khu vực xuất khẩu mặt hàng thô sơ của ngành khoáng sản và chế biến, chế tạo, cũng như các nông sản, thủy sản đã được cải thiện, nâng cao chất lượng. Thị trường xuất khẩu cũng đã có những cải thiện đáng kể, với các mối quan hệ thương mại, các sản phẩm của Việt Nam đã có trên 200 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới".

Trong ngày hôm qua 25/5, sau 2 buổi thảo luận đã có 42 đại biểu phát biểu và có 8 đại biểu tranh luận. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh không khí thảo luận khá thẳng thắn, có chiều sâu, có tính tranh luận và phản biện cao. Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp tích cực để phát triển kinh tế-xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác