Sắp triển khai dự án trang trại điện gió lớn ngoài khơi tại Việt Nam

(VOV5) - Với tổng công suất 1.000 MW, đây được kỳ vọng là một trong những trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên ở Việt Nam.

Dự án Điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong tại tỉnh Bình Thuận vừa được ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bởi Liên danh hai nhà đầu tư Zarubezhneft JSC (Nga) và DEME Concessions Wind NV (Bỉ) cùng các công ty thành viên là Vietsovpetro và DEME Offshore. 

Sắp triển khai dự án trang trại điện gió lớn ngoài khơi tại Việt Nam - ảnh 1Dự án Điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong giai đoạn 1 dự kiến vận hành năm 2026 với công suất 600MW. Ảnh: VOV

Với tổng công suất 1.000 MW, đây được kỳ vọng là một trong những trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên ở Việt Nam.

Dự án Điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong được chia thành 2 giai đoạn. Vận hành thương mại giai đoạn 1 có công suất 600 MW vào năm 2026 và 400 MW còn lại (giai đoạn 2) dự kiến sẽ được vận hành thương mại vào năm 2030. Dự án khi đi vào hoạt động không chỉ cung cấp hàng tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia mà còn đóng góp nguồn thu cho ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng, tạo ra khoảng 2.500 việc làm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác