Tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc

(VOV5) - Ông Kim Hack Yong, Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam, cam kết sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Hàn Quốc.

Ngày 24/09, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Kim Hack Yong, Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Tất Thành Cang đánh giá cao vai trò và sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, ngày càng được mở rộng, đa dạng.

Tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc - ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang tiếp ông Kim Hack Yong, Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Hàn – Việt. Ảnh: thanhuytphcm 

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài, hiệu quả tại Thành phố, mang lại quyền lợi cho cả hai bên. Về phần mình, ông Kim Hack Yong cam kết sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Hàn Quốc; cùng thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước ngày càng bền vững. Ông Kim Hack Yong khẳng định, thời gian tới, Hội Nghị sỹ hữu nghị Hàn –Việt sẽ đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, kết nối, gặp gỡ, giao thương giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với Thành phố Hồ Chí Minh và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển mô hình nông nghiệp công cao và thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp cao và bền vững... với Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác