Tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc

(VOV5) - Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng hai bên tăng cường hợp tác, tìm các giải pháp thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mai hai chiều đạt 70 tỷ USD vào năm 2020.


Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều phối hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và ông Joo Hyung Hwan, Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc tham dự cuộc họp. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh cơ quan hai nước sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai thoả thuận, đi vào các dự án, công trình cụ thể trong thời gian tới.


Tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc  - ảnh 1
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với ông Joo Hyung Hwan, Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc. Ảnh: VGP/Thanh Liêm


 Về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị phía Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ, sớm thu xếp kinh phí hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực xây dựng, thực thi chính sách trong quá trình thực thi hiệp định. Về quan hệ kinh tế thương mại song phương, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng hai bên tăng cường hợp tác, tìm các giải pháp thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mai hai chiều đạt 70 tỷ USD vào năm 2020 như lãnh đạo hai nước đã thống nhất.

Về phần mình, Thứ trưởng Joo Hyung Hwan khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đang hết sức khẩn trương chuẩn bị các thủ tục cần thiết để trình Quốc hội Hàn Quốc sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thứ trưởng khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính triển khai dự án xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc để giảm chi phí đầu tư; kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng, chính phủ điện tử.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác